Trung Quốc biên chế tàu tình báo điện tử mới cho Hạm đội Bắc Hải

ANTD.VN - Ngày 11-1, hải quân Trung Quốc đã biên chế 1 chiếc tàu thu thập thông tin tình báo điện tử mới cho Hạm đội Bắc Hải trong một buổi lễ được tổ chức tại quân cảng Thanh Đảo.

Chiếc tàu quân sự nặng 6.000 tấn mang tên Kaiyangxing (số hiệu 856) này là chiếc tàu tình báo lớp Dongdiao (Type 815A) thứ 4 của hải quân Trung Quốc được biên chế hoạt động trong 2 năm qua.

Tàu tình báo Dongdiao được trang bị nhiều ăng-ten hình cầu

Hiện tại có 6 chiếc tàu tình báo lớp Dongdiao đang hoạt động trong hải quân Trung Quốc, với chiếc đầu tiên được biên chế vào năm 1999. Toàn bộ các tàu lớp này đều được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải.

Theo tạp chí quốc phòng Jane's, lớp tàu tình báo Dongdiao được biên chế đều cho cả 3 hạm đội của hải quân Trung Quốc là Nam Hải, Đông Hải và Bắc Hải.

Tàu tình báo điện tử lớp này được trang bị nhiều ăng-ten hình cầu làm nhiệm vụ thu thập tín hiệu tình báo điện tử và tín hiệu vô tuyến điện và được cho là có khả năng theo dõi tên lửa đạn đạo.