Trực thăng quân sự Mỹ lại phải hạ cánh khẩn cấp ở Okinawa

ANTD.VN - Máy bay trực thăng quân sự của Mỹ đã quay lại căn cứ sau vụ hạ cánh khẩn cấp xuống một đảo nhỏ ở Okinawa, miền Nam Nhật Bản. 

Máy bay trực thăng quân sự của Mỹ

Máy bay trực thăng tấn công AH-1 đồn trú tại căn cứ không quân Futenma của Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Okinawa.

Tối 23-1, máy bay này phải hạ cánh khẩn cấp xuống một bãi đáp trực thăng ở làng Tonaki, rồi từ đây mới cất cánh bay đến căn cứ không quân Kadena của Mỹ ở Okinawa vào 24-1.

Đây là lần thứ ba trong tháng này máy bay trực thăng của Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp tại Okinawa.

Trước đó, trong tháng 12 năm ngoái, một chiếc cửa sổ to của máy bay đã bị rơi xuống sân một trường tiểu học.

Phát biểu với báo giới, Tỉnh trưởng Okinawa Takeshi Onaga nói dường như quân đội Mỹ đang mất kiểm soát, không thể quản lý và giám sát hoạt động của mình.

Ông nói thêm rằng vấn đề này không có dấu hiệu cải thiện dù rằng liên tục bị phản đối.