Trực thăng Apache sẽ có khả năng diệt cả máy bay chiến đấu

ANTD.VN - Apache đang là trực thăng tấn công mạnh nhất của quân đội Mỹ với khả năng phóng tên lửa Hellfire tiêu diệt các xe bọc thép hay boong-ke của đối phương. Tuy nhiên, Mỹ dường như vẫn chưa hài lòng với Apache nên đã quyết định biến đổi để nó có khả năng phóng cả tên lửa chống máy bay Stinger.

Stinger được thiết kế làm tên lửa vác vai đất đối không dẫn đường bằng tín hiệu hồng ngoại. Máy bay Apache hiện nay không thể mang theo các tên lửa không đối không trừ khi quân đội Mỹ mua thêm bộ nâng cấp để lắp nó ở đầu giá treo vũ khí máy bay.

Đến nay, nhà sản xuất tên lửa Raytheon và công ty chế tạo máy bay Boeing đã đạt được thỏa thuận tích hợp tên lửa Stinger lên hẳn các điểm cứng treo vũ khí trên máy bay Apache bắt đầu từ năm 2018.

Trực thăng tấn công Apache của Mỹ

Điều này sẽ khiến các máy bay Apache dễ dàng tấn công các khí cụ bay trên không hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi Apache có thêm khả năng sử dụng tên lửa Stinger dễ dàng, chưa chắc lục quân Mỹ đã lựa chọn mua thêm loại máy bay này do lực lượng này đang sử dụng không hết công suất các máy bay hiện có.

Các tên lửa Stinger thường có trọng lượng nhẹ và trang bị hệ thống dẫn đường tự động. Tên lửa có đầu đạn nổ mảnh nặng 3 kg và sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn. Nó có tầm bắn tối đa 8km và có thể đạt vận tốc Mach 2.2 (nhanh gấp 2,2 lần tốc độ âm thanh). Chi phí cho mỗi quả tên lửa vào khoảng 38.000 USD.