Trong năm 2016, Nga chế tạo xong hệ thống tên lửa tối tân S-500

ANTĐ - Công ty Almaz-Antey sẽ hoàn thành công tác chế tạo nguyên mẫu hệ thống tên lửa phòng không S-500 trong năm 2016 này. Đồng thời, cũng trong năm nay, nhà sản xuất sẽ sớm đưa hệ thống này vào thử nghiệm.

Trong năm 2016, Nga chế tạo xong hệ thống tên lửa tối tân S-500 ảnh 1Hệ thống radar được cho là dùng cho S-500

Thành viên của Nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng Nga cho hay, hệ thống S-500 sau khi hoàn thành công tác thử nghiệm sẽ được bàn giao cho quân đội vào năm 2020.

S-500 là hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới, có đủ khả năng phòng không, đánh chặn tên lửa đạn đạo, đánh chặn tên lửa ở giai đoạn giữa, phòng vệ vũ khí cận không gian, có thể đánh chặn vũ khí không gian bay với tốc độ mach 5 và có khả năng chống vệ tinh. Hệ thống tên lửa này được Công ty Almaz-Antey bắt đầu triển khai công việc nghiên cứu chế tạo vào năm 2010.

Theo thiết kế, hệ thống S-500 sẽ có đặc tính – kỹ chiến thuật vượt trội hơn rất nhiều so với S-400 hiện đang phục vụ trong lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga, cũng như đối thủ cạnh tranh Patriot Advanced Capability-3 của Mỹ.

Nó có bán kính tiêu diệt mục tiêu lên đến 600 km; có thể phát hiện và tiêu diệt đồng thời 10 tên lửa đạn đạo siêu thanh, cũng như nhiều loại tên lửa chiến thuật - chiến dịch khác. Ngoài ra, khả năng tiêu diệt của nó không chỉ dừng lại ở các loại tên lửa đạn đạo mà còn có thể tiêu diệt được các mục tiêu khí động học như trực thăng, máy bay chiến đấu...

Một số quan chức quân sự Mỹ còn bày tỏ sự quan ngại về sức mạnh của S-500 sẽ gây ra cho các máy bay tiêm kích - tàng hình thế hệ mới nhất của Mỹ như F-22 Raptor hoặc F-35, tạp chí National Interest bình luận.