Triều Tiên tuyên bố tên lửa mới có thể phá hủy các tàu chiến của kẻ thù

ANTD.VN -Triều Tiên ngày 9-6 tuyên bố họ đã phát triển thành công một tên lửa hành trình đất đối hạm thế hệ mới có khả năng tiêu diệt tất cả các nhóm tàu chiến của kẻ thù.

Triều Tiên tuyên bố tên lửa mới có thể phá hủy các tàu chiến của kẻ thù ảnh 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (áo trắng) giám sát một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. 

Vào ngày 8 - 6, Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa từ khu vực Wonsan, một thành phố cảng trên bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên, về phía biển Nhật Bản.

Ngày 9-6, hãng thông tấn trung ương KCNA (Triều Tiên) đã lên tiếng ca ngợi thành công của vụ phóng.

"Các tên lửa hành trình này có khả năng tấn công bất cứ nhóm tàu chiến nào có ý định tiến hành các cuộc tấn công quân sự ở Triều Tiên", KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố.

Quân đội Hàn Quốc cho biết,  những tên lửa được phóng đi hôm 8-6 đã bay được 200km, rồi rơi xuống vùng biển mà 2 tàu sân bay Mỹ là USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan vừa đến thăm.

Được biết, hai tàu sân bay vừa rời đi đầu tuần này sau khi tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Quân đội Hàn Quốc nhận định hành động này của Triều Tiên nhằm thể hiện Bình Nhưỡng đang muốn chứng minh năng lực để ngăn chặn Mỹ - Hàn tổ chức các cuộc tập trận chung hải quân trong thời gian tới. 

Tổng thống Hàn Quốc thì cho rằng vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên là "mối đe dọa trực tiếp" tới an ninh của Seoul.