Triều Tiên tuyên bố không bao giờ ngừng thử hạt nhân và tên lửa

ANTD.VN - Trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu giảm căng thẳng, một học giả cấp cao Triều Tiên vừa tuyên bố nước này sẽ không bao giờ ngừng thử hạt nhân và tên lửa, trừ khi… Mỹ ngừng gây hấn.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNN gần đây, Giám đốc Viện Nhân quyền Triều Tiên (thuộc Học viện Khoa học Xã hội nước này) - ông Sok Chol Won – đã tuyên bố rằng, Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ ngừng thử hạt nhân, trừ khi Washington ngừng các hành động bị xem là gây hấn đối với họ.

Có thể nói đây là cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi của một học giả kiêm quan chức cấp cao Triều Tiên với truyền thông nước ngoài.

Triều Tiên luôn tỏ ra cứng rắn trước bất kỳ sự đe dọa nào từ phía Mỹ

Cũng trong buổi phỏng vấn trên, ông Sok đã không xác nhận về lần thử hạt nhân thứ 6 mà dư luận quốc tế đồn đoán bấy lâu nay của Triều Tiên, song học giả này khẳng định những vụ thử như vậy sẽ không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bên ngoài.

“Thử hạt nhân là một phần quan trọng trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm nâng cao các lực lượng hạt nhân. Chừng nào Mỹ còn tiếp tục các hành động thù địch với chúng tôi, Triều Tiên sẽ không bao giờ ngừng thử hạt nhân và tên lửa”, ông Sok tuyên bố.

Được biết, dù đang là lãnh đạo Viện Nhân quyền thuộc Học viện Khoa học Xã hội Triều Tiên, song ông Sok đã được chính quyền Bình Nhưỡng ủy quyền bình luận mọi vấn đề.

Ông Sok Chol Won nói thêm rằng, cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn vừa qua nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập lực lượng quân đội Triều Tiên là “một lời đáp trả trực tiếp cho những hành động gây hấn của Mỹ”.

Những bình luận trên của ông Sok được đưa ra sau sự kiện Mỹ huy động toàn bộ thượng nghị sỹ để tham gia cuộc họp đặc biệt, trong đó thống nhất sẽ gia tăng các lệnh trừng phạt kinh tế, cũng như tác động ngoại giao "các bên liên quan" để buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và ngồi vào bàn đàm phán.

Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố cứng rắn từ 2 phía, nhiều chuyên gia quốc tế tin rằng sẽ không thể nổ ra cuộc chiến giữa một bên là Triều Tiên, bên kia là Mỹ và các đồng minh của họ trong khu vực.

“Đây là thời gian của ‘chiến tranh giả mạo’. Nếu có những động thái thể hiện sự hung hãn ngày càng tăng lên từ phía Mỹ, thì có thể hiểu nó là một cách gây áp lực để Trung Quốc ý thức hơn trong việc kiềm chế đồng minh Triều Tiên của họ”, Giám đốc Euan Graham của Chương trình An ninh Quốc tế (Viện Lowy ở Sydney) bày tỏ.