Triều Tiên triển khai hàng loạt tên lửa áp sát biên giới Hàn Quốc

ANTĐ - Theo hãng tin Yonhap, Triều Tiên đã triển khai nhiều hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS) đến sát chiến tuyến với Hàn Quốc, có khả năng tấn công Seoul và các vùng lân cận.

Yonhap trích dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Bình Nhưỡng đã triển khai 300 hệ thống MLRS 122mm đến phía bắc khu phi quân sự nằm giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Một quan chức Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này và Mỹ đang cùng đánh giá mối nguy hiểm của các hệ thống này. Các hệ thống MLRS nói trên có kích cỡ nòng tương đương loại từng tấn công đảo Yeonpyeong vào tháng 11-2010 nhưng có tầm bắn gấp đôi.

Các hệ thống MLRS Triều Tiên có thể vươn tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc

Mỗi hệ thống mới triển khai có 30 nòng, do đó nếu Triều Tiên quyết định phóng tất cả cùng lúc, 9.000 quả rocket sẽ được khai hỏa về phía Hàn Quốc. Theo lí thuyết, hệ thống này sẽ đặt miền bắc tỉnh Gyeonggi trong tầm ngắm và có thể vươn tới một vài khu vực của Seoul  hay Incheon.

Triều Tiên còn có thể tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Hàn Quốc nếu sử dụng trọng pháo 170mm có tầm bắn 53km hay MLRS 240mm với tầm bắn 64km. 2 hệ thống này có tầm bắn bao trùm toàn bộ Seoul nếu được đặt sát biên giới.

Nếu Triều Tiên sử dụng MLRS 300mm, nước này hoàn toàn có thể tấn công các sở chỉ huy của quân đội Hàn Quốc ở Gyeyong hoặc căn cứ quân sự Mỹ ở Pyeongtaek.

Các chuyên gia quân sự tin rằng, Hàn Quốc hiện không có vũ khí hữu hiệu để ngăn chặn một loạt “mưa” rocket của Triều Tiên và biện pháp hữu hiệu duy nhất đó là tấn công phủ đầu, tuy nhiên, đây có thể là hành động dẫn đến chiến tranh.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hiện đã nhấn mạnh đến việc tìm phương án đối phó với các hệ thống MLRS của Triều Tiên trong kế hoạch quốc phòng 2017 – 2021.