Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo Musudan, nhưng tiếp tục thất bại

ANTĐ - Ngày 28-4, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan từ một bãi phóng ở khu vực đông bắc nước này.

Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vụ phóng này dường như đã thất bại. Nếu đúng, đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan thứ 2 bị thất bại liên tiếp trong vòng chưa đầy 2 tuần, sau khi tên lửa đầu tiên được phóng hôm 15-4, nhưng chỉ bay được vài giây thì rơi xuống biển.

Quan chức giấu tên trên cho biết, Triều Tiên đã phóng quả tên lửa đạn đạo Musudan thứ 2 vào khoảng 6h40 sáng cùng ngày (tức 4h40 phút giờ Việt Nam) từ khu vực Wonsan, trên bờ biển miền đông bắc nước này.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan của Triều Tiên

"Quả tên lửa Musudan, dường như đã bị rơi chỉ vài giây sau khi được phóng. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành một đánh giá chi tiết về vụ phóng này", nguồn tin khẳng định.

Trong khi đó, các nguồn tin khác cho rằng, quả tên lửa vừa được phóng này có vẻ như đã lao xuống khu vực ven biển, và vụ phóng thất bại này đã được một vệ tinh trinh sát của Mỹ ghi nhận được.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã triệu tập một cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia khẩn cấp để nắm tình hình và đưa ra các biện pháp đối phó.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, bà Park Geun-hye khẳng định rằng, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 trước khi diễn ra Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến khai mạc vào ngày 6-5.

Với tầm bắn khoảng 3.000-4.000km, tên lửa Musudan được thiết kế để có thể bay tới các mục tiêu ở Guam, nơi có số lượng lớn binh sỹ Mỹ đang đồn trú. Triều Tiên được cho là đã triển khai khoảng 50 quả tên lửa Musudan kể từ năm 2007.