Triều Tiên "mặc cả" Mỹ-Hàn để ngừng thử nghiệm hạt nhân

ANTĐ -Bình Nhưỡng đã lên tiếng yêu cầu Mỹ ngừng tập trận quân sự với Hàn Quốc, đổi lại Triều Tiên sẽ ngừng các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Trả lời câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn ngày 23 -4-2016 với The Associated Press tại New York, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Su cho biết, nước ông sẵn sàng ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Hoa Kỳ ngừng tập trận quân sự hàng năm với Hàn Quốc.

Triều Tiên "mặc cả" Mỹ-Hàn để ngừng thử nghiệm hạt nhân  ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Su trả lời câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn ngày 23 -4- 2016 tại New York.

Vị ngoại trưởng này cũng bảo vệ quyền đất nước là duy trì sự răn đe hạt nhân, và khẳng định rằng, Triều Tiên sẽ không sợ hãi bởi các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngoại trưởng Ri Su Yong, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với một tổ chức tin tức phương Tây ngày 23-4 nói rằng, Bình Nhưỡng luôn giữ vững quan điểm lâu nay của mình cho rằng, Hoa Kỳ đã lái đất nước của họ phát triển vũ khí hạt nhân như là một sự răn đe. Đồng thời, ông cho biết thêm, việc ngừng các bài tập quân sự của Mỹ với Hàn Quốc có thể mở ra cánh cửa làm giảm căng thẳng.

"Nếu Mỹ ngừng các bài tập chiến tranh hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên, khi đó chúng tôi cũng sẽ ngừng các vụ thử nghiệm hạt nhân của chúng tôi", ông Ri Su Yong nói.

Miêu tả Triều Tiên như một mối "đe dọa nghiệm trọng nhất" đối với khu vực, hồi đầu tuần, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã khẳng định sẽ áp các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn với Triều Tiên nếu nước này tiến hành thử hạt nhân lần 5, hay tiếp tục thực hiện các hành động khiêu khích và gây bất ổn.