Trang bị tàu cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam

ANTĐ - Tàu trinh sát cao tốc vừa bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam có Tàu có chiều dài 38,2m, rộng 7,8m, lượng giãn nước 397,9 tấn, tầm hoạt động ở tốc độ kinh tế 2.000 hải lý và có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm.

Ngày 25-6, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp nhận tàu trinh sát 500CV chiếc số 1 do Công ty TNHH MTV đóng tàu Hải Minh bàn giao.

Tàu trinh sát 500 CV do Công ty TNHH MTV đóng tàu Hải Minh thi công đóng mới đã được nghiệm thu cấp cơ sở. Tàu có chiều dài 38,2m, rộng 7,8m, lượng giãn nước 397,9 tấn, tốc độ hành trình 10 hải lý/giờ, tàu chịu được sóng gió cấp 7, tầm hoạt động ở tốc độ kinh tế 2.000 hải lý và có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm.

Sau lễ bàn giao, tàu CSB 6008 được biên chế cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, việc bàn giao và đưa vào biên chế tàu tuần tra cao tốc CSB 6008 góp phần tăng cường phương tiện hoạt động nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu bổ sung trang thiết bị để lực lượng Cảnh sát biển thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Sau lễ bàn giao, tàu CSB 6008 được biên chế cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Cũng trong ngày 25-6, Công ty TNHH MTV đóng tàu Hải Minh đã hạ thủy Tàu TS 500CV chiếc số 2.