Tổng thống Putin đề nghị mở rộng cảng Tartus ở Syria thành căn cứ hải quân

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa trình lên hạ viện nước này một dự luật, đề nghị mở rộng cảng hải quân Tartus ở Syria thành một căn cứ quân sự, giúp nó có thể đón được các chiến hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Dự luật mới của Tổng thống Putin sẽ giúp cho cảng Tartus có thể chứa được cùng lúc 11 chiến hạm, bao gồm cả các tàu cỡ lớn chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nga cũng sẽ có quyền đi vào lãnh hải Syria và sử dụng nhiều cảng tại quốc gia này trong vòng thời gian 49 năm.

Dự luật khẳng định sự hợp tác quân sự giữa Nga và Syria hoàn toàn vì mục đích phòng vệ và không nhằm vào bất kì quốc gia nào.

Nga sẽ mở rộng cảng Tartus thành một căn cứ hải quân lớn

Theo nhận định của cựu Tổng tham mưu trưởng hải quân Nga Viktor Kravchenko, căn cứ hải quân Tartus sẽ góp phần tăng cường khả năng hoạt động của hải quân Nga ở khu vực Địa Trung Hải và Trung Đông nói chung. Tartus sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều so với cơ sở hiện nay, vốn chỉ dùng cho các tàu nạp nhiên liệu hay bảo dưỡng kĩ thuật.

Trước đó, hãng tin Interfax dẫn lời các nguồn tin quốc phòng Nga cho biết, Tartus sẽ được xây thêm 2 bến tàu mới, cùng với đó là các tòa nhà văn phòng và chung cư.

Hiện nay, hải quân Nga vẫn thường duy trì khoảng 10 tàu chiến các loại bên ngoài Địa Trung Hải.