Tổng thống Philippines thăm Nga tìm mua máy bay và vũ khí chính xác

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, nước này quan tâm đến việc mua máy bay, trực thăng, cũng như các vũ khí chính xác của Nga.

Ngày 22-5, Tổng thống Rodrigo Duterte đã lên đường thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga trước thềm chuyến thăm vào hôm 21-5, ông Duterte cho biết, Philippines đã thay đổi đường lối quan hệ với Mỹ khi tuyên bố sẽ không mua vũ khí của nước này do Washington đặt ra quá nhiều điều kiện làm phức tạp các thương vụ mua bán.

Tổng thống Rodrigo Duterte gặp Tổng thống Vladimir Putin bên lề hội nghị APEC 2016 ở Peru

"Nga bán vũ khí và không áp đặt thêm bất cứ điều kiện gì. Nhưng Mỹ lại không làm như vậy. Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ đồng ý, song Bộ Ngoại giao và Quốc hội Mỹ lại phản đối. Chính vì vậy tôi sẽ không cầu xin Mỹ. Tôi có thể chuyển hướng sang Nga," ông Duterte tuyên bố.

Tổng thống Duterte cho biết, trong chuyến thăm Nga lần này, ông có thể sẽ nỗ lực thuyết phục Tổng thống Putin cung cấp vũ khí cho Philippines.

“Chúng tôi đang chống lại lực lượng nổi dậy, giống ở Nga. Chúng chỉ có số lượng nhỏ, nhưng lại gây nên nhiều sự phá phách… Chúng tôi cần thông tin tình báo và vũ khí điều khiển chính xác hạng nhẹ, cũng như trực thăng, nhưng chúng tôi không có công nghệ này”, ông nói và cho biết thêm rằng, những vũ khí này không đắt nhưng lại rất hiệu quả trong việc chống khủng bố.

Theo ông, Nga có nhiều hệ thống vũ khí chính xác cao và hiện đại. Vũ khí do Nga sản xuất lại tốt hơn so với những vũ khí cùng loại của Mỹ.