Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt chiến dịch "Cành Ô liu" vào ngày hôm nay, 23-3?

ANTD.VN -Theo báo cáo mới đây của các nhà hoạt động ủng hộ phe đối lập, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ thông báo kết thúc chiến dịch “Cành Ô liu” vào ngày hôm nay (23-3) ở miền bắc Aleppo của Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt chiến dịch "Cành Ô liu" vào ngày hôm nay, 23-3? ảnh 1

Lực lượng FSA, đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ, hạ tượng người Kurd ở trung tâm thành phố Afrin của Syria, ngày 18-3-2018

Các nhà hoạt động ủng hộ phe đối lập khẳng định rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ thông báo về việc chấm dứt chiến dịch "Cành Ô liu" tại cuộc họp của Đảng Công lý và Phát triển (AKP), được tổ chức vào ngày hôm nay (23-3).

Ngoài ra, các nhà hoạt động này tin rằng, Ankara sẽ không tiến hành chiến dịch quân sự để chiếm Tal Rifa'at ở phía bắc Aleppo nữa, mà thay vào đó, họ sẽ thiết lập các điểm quan sát để ngăn chặn Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), không cho họ xâm nhập vào khu vực.

Tuy nhiên, Al-Masdar News lưu ý, đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa thể xác nhận tính chính xác của các báo cáo này.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Syria vào ngày 20-1-2018, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội Syria Tự do (FSA) - lực lượng đồng minh nổi dậy của Ankara, đã chiếm gần như toàn bộ khu vực Afrin, bao gồm thành phố Afrin và hầu hết phần phía tây bắc của Aleppo.