Tên lửa Triều Tiên rơi vào vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản

ANTD.VN - Hôm qua 16-5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết, tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng đi hôm 14-5 đã rơi vào vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản trên Biển Nhật Bản, ở vị trí cách đảo Okushiri thuộc  Hokkaido khoảng 450km. 

Cũng theo bà Inada, loại tên lửa mà Triều Tiên mới phóng đi rất khác biệt so với những loại tên lửa mà hiện Bình Nhưỡng đang sở hữu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Inada không xác nhận đây có phải là tên lửa liên lục địa có khả năng bắn tới đất liền của Mỹ hay không, hay nó có được bắn đi từ bệ phóng di động hay không. Hiện Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang phân tích kỹ vụ việc này. 

Trước đó, Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Bình Nhưỡng đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung mới Hwasong-12 có thể được gắn thêm đầu đạn hạt nhân.