Tàu tuần duyên cỡ lớn Mỹ vừa bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam, đổi tên là CSB 8020

ANTD.VN - Sau thời gian chờ đợi, Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu tuần tra cỡ lớn cho Việt Nam. Ngay sau khi tiếp nhận, Việt Nam đã đặt tên tàu là CSB 8020 và biên chế cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 25-5-2017, tại Honolulu (Hawaii), tàu tuần duyên trọng tải cao đã được Mỹ bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam. Đây là tàu tuần tra cỡ lớn USCGC Morgenthau vừa được rút khỏi biên chế của Tuần duyên Mỹ. 

Chỉ huy lực lượng Tuần duyên Mỹ và đại diện Cảnh sát biển Việt Nam bắt tay chúc mừng buổi chuyển giao thành công
Chỉ huy lực lượng Tuần duyên Mỹ và đại diện Cảnh sát biển Việt Nam bắt tay chúc mừng buổi chuyển giao thành công

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quang Đạm và Chuẩn Đô đốc Michael J. Haycock, trợ lý tham mưu trưởng về quân dụng của lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ, đã bắt tay nhau trong buổi lễ bàn giao tại Căn cứ Tuần duyên Honolulu hôm 25/5/2017. 

Ngay sau khi tiếp nhận, con tàu này được đổi tên thành CSB 8020, và được trông đợi giúp nâng cao năng lực nhận thức về các vấn đề hàng hải của Cảnh sát biển Việt Nam, tăng cường năng lực của họ trong việc thực hiện các hoạt động thực thi luật hàng hải, tiến hành tìm kiếm và cứu nạn, và các hoạt động ứng phó nhân đạo.