Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ tới Nhật Bản

ANTĐ - Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ vừa rời căn cứ hải quân ở San Diego, bang California, để đến Nhật Bản. 

Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ

Ronald Reagan là một trong 10 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ.

Tàu tham gia “Chiến dịch Bạn bè” giúp những khu vực bị động đất, sóng thần tàn phá ở Đông Bắc Nhật Bản hồi tháng 3-2011. Tàu này sẽ thay thế USS George Washington, một tàu sân bay cùng loại.

Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ, John Alexander nói rằng việc triển khai tàu sân bay Ronald Reagan tới Nhật Bản sẽ đảm bảo năng lực phản ứng tại Tây Thái Bình Dương.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, tàu sân bay của Mỹ sẽ đến căn cứ Yokosuka, gần Tokyo, vào ngày 2-10. Nhật Bản hoan nghênh động thái này vì nó sẽ góp phần duy trì an ninh ở Nhật Bản cũng như trong khu vực.