Tàu sân bay hạt nhân Mỹ thăm Hàn Quốc diễn tập hải quân quy mô lớn

ANTĐ - Ngày 11-7, tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Hải quân Mỹ sẽ đến thăm cảng Busan ở miền nam Hàn Quốc trong 5 ngày và tiến hành một cuộc diễn tập hải quân chung với Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Trong một tuyên bố hôm 9-7, Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho biết, chiếc siêu tàu sân bay nặng 97.000 tấn và nhóm tàu hộ tống, thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington sẽ thăm cảng Busan từ ngày 11 đến 15-7.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington (CVN 73), thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, được biên chế khoảng 6.000 thủy thủ. Tàu có căn cứ tiền phương tại Căn cứ hải quân Yokosuka, Nhật Bản, chở được hơn 70 chiếc máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet, trực thăng chống ngầm Sea Hawk và máy bay cảnh báo sớm Hawk Eye…

Theo kế hoạch, từ ngày 16 đến 21-7, tàu sân bay USS George Washington sẽ tiến hành một cuộc diễn tập hải quân chung với các tàu chiến của Hàn Quốc, ở vùng biển phía nam và tây nam bán đảo Triều Tiên.

Hải quân Hàn Quốc sẽ triển khai 2 tàu khu trục Aegis, trong khi phía Mỹ sẽ triển khai tàu sân bay này, 2 tàu tuần dương và 1 tàu khu trục Aegis tham gia nhiều hoạt động như cơ động hàng hải, vận tải đường không và đánh chặn máy bay.

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ thăm Hàn Quốc diễn tập hải quân quy mô lớn 	 ảnh 1
Tàu sân bay USS George Washington trong một chuyến thăm cảng Busan của Hàn Quốc


Sau cuộc diễn tập kéo dài 6 ngày này, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc diễn tập hải quân chung, mang tên Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hay SAREX, từ ngày 21 đến 22-7 tại vùng biển quốc tế phía nam hòn đảo nghỉ mát Jeju của Hàn Quốc.

Cuộc diễn tập này sẽ có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington, 3 tàu chiến và 1 máy bay của Mỹ, 2 tàu chiến và 1 máy bay của Hàn Quốc, và 1 tàu chiến và 1 máy bay của Nhật Bản.

Sáng 9-7, Triều Tiên đã phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được cho là tên lửa Scud, từ một địa điểm của tỉnh miền tây Hwanghae, bay qua lãnh thổ Triều Tiên tới vùng biển phía đông nước này. Tên lửa Scud, có tầm bắn khoảng 500 km, có khả năng tấn công toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc.

Những động thái trên sẽ càng làm gia tăng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Việc Triều Tiên phóng 2 quả tên lửa trên được cho là nhằm đáp trả việc Hàn Quốc bác bỏ đề xuất của họ nhằm chấm dứt tất cả các hành động thù địch giữa hai miền.