Tàu Nga phóng tên lửa hành trình tấn công IS từ Địa Trung Hải

ANTĐ - Theo tờ Le Monde của Pháp, hôm 17-11, quân đội Nga vừa phóng các tên lửa hành trình từ các tàu chiến đóng tại Địa Trung Hải để tấn công các cơ sở của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Raqqa, Syria.

Giới chức Pháp và Mỹ cho biết, Nga đã tấn công các vị trí của IS ở Raqqa bằng cả tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến ngoài Địa Trung Hải cũng như máy bay ném bom tầm xa, xuất kích từ lãnh thổ Syria. Nga cũng đã thông báo cho Washington biết về các hoạt động tấn công của mình theo cam kết về an toàn bay giữa 2 nước. Hiện chưa rõ Nga sử dụng loại tên lửa hành trình nào trong các vụ tấn công mới diễn ra.

Đây là lần thứ 2 Nga tấn công các vị trí của IS từ đường biển. Lần đầu tiên vào hồi tháng 10 khi các tàu chiến phóng tên lửa hành trình Kalibr từ biển Caspian đến mục tiêu của IS ở Syria.

Vị trí tàu Nga phóng tên lửa từ Địa Trung Hải 

Vào hôm 30-9, Nga đã chính thức mở chiến dịch không kích ở Syria theo yêu cầu của Tổng thống Bashar Assad. Kể từ đó cho đến nay, Nga đã tiêu diệt hàng trăm mục tiêu khủng bố ở các tỉnh Aleppo, Damascus, Deir ez-Zor, Hama, Homs, Idlib và Latakia.

Vào ngày 17-11, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, Pháp cũng đã tấn công IS ở tỉnh Raqqa, trong đó 10 chiếc đấu cơ Rafale và Mirage 2000 đã thả ít nhất 10 quả bom xuống khu vực này.

Pháp đã mở rộng phạm vi tấn công IS ra toàn Syria từ hồi tháng 9 nhưng mới chỉ tăng cường ném bom dồn dập vào hôm 15-11 vừa qua, sau khi IS tiến hành loạt vụ khủng bố đẫm máu khiến 129 người thiệt mạng và 350 người bị thương, ngay giữa Paris.

Vào hôm 17-11, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã đề nghị 28 nước của EU hỗ trợ hoạt động quân sự của Pháp ở Trung Đông và châu Phi dựa theo luật hỗ trợ phòng vệ EU của Hiệp ước Lisbon 2009.