Tàu chiến Ấn Độ phóng thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

ANTĐ - Ngày 24-11, hải quân Ấn Độ đã phóng thử thành công một quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một chiếc tàu chiến đang hoạt động trên biển.

Theo Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO), quả tên lửa mang tên Dhanush đã được phóng vào khoảng 11h45 (giờ địa phương) ngày 24-11, từ chiếc tàu tuần tra INS Subhadra trên Vịnh Bengal, ở ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn Dhanush từ tàu chiến của Ấn Độ 
Tên lửa Dhanush, đã được thử nghiệm rộng rãi từ năm 2012, là một phiên bản hải quân của Prithvi III, một dòng tên lửa đạn đạo hạm đối hạm tầm ngắn chiến thuật do DRDO chế tạo.

Tên lửa này có khả năng mang được cả đầu đạn thông thường và hạt nhân có trọng lượng lên đến 500kg, và có khả năng tấn công các mục tiêu ở cả trên bộ và trên biển trong phạm vi 350km.

Các nguồn tin thuộc tổ chức nghiên cứu quân sự này xác nhận rằng, vụ phóng tên lửa đã thành công và đầu đạn đã bắn trúng mục tiêu đã định.

Loại tên lửa chiến thuật này đã được biên chế cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ.