Tập trận Zapad-2017 kết thúc, Nga bắt đầu rút quân về nước

ANTD.VN -TASS ngày 20-9 dẫn nguồn tin bộ Quốc phòng Nga cho biết, binh lính nước này bắt đầu rút quân về nước, sau khi cuộc tập trận chung Zapad-2017 giữa Nga và Belarus kết thúc.

Tập trận Zapad-2017 kết thúc, Nga bắt đầu rút quân về nước ảnh 1

Chiến đấu cơ Nga tham gia tập trận Zapad-2017

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng không quân vũ trụ nước này sẽ là lực lượng rút về đầu tiên.

"Các chiến đấu cơ và trực thăng tham gia vào các giai đoạn của cuộc tập trận, trong đó có giai đoạn ở Belarus, sẽ trở về căn cứ của mình trong vòng 2 ngày", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bên cạnh đó, bộ cũng không quên ca ngợi lực lượng không quân Nga tham gia vào tập trận Zapad-2017, với khả năng hiệp đồng tác chiến, đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, cho dù trong điều kiện thời tiết xấu.

Cuộc tập trận chung Zapad-2017 do Nga và Belarus phối hợp tổ chức diễn ra trong 1 tuần (từ ngày 14 đến 20-9).

Trong khuôn khổ của cuộc tập trận, Nga tuyên bố gửi 3.000 quân nhân tới Belarus và các binh sĩ tham gia tập trận tại 6 địa điểm, còn phía Belarus cũng gửi 7.000 quân tới Nga tham gia tập trận, ít hơn con số 13.000 được đưa ra lúc đầu.

Ngoài ra, còn có khoảng 70 chiến đấu cơ, 680 xe bọc thép, trong đó có 250 xe tăng, cùng 200 khẩu pháo và 10 chiến hạm tham gia cuộc tập trận này.

Nga đã mời 95 quan sát viên quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia, bao gồm các thành viên NATO, đến quan sát tập trận.

Truyền thông nhận định, cuộc tập trận quan trọng đến mức Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không xuất hiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 72 đang diễn ra ở New York, để trực tiếp thị sát đơn vị quân đội diễn tập bắn đạn thật hôm 18-9.