Singapore xác nhận kế hoạch nâng cấp phi đội F-16

ANTĐ - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Singpore, Ng Eng Hen, nước này sẽ bắt đầu kế hoạch nâng cấp phi đội Lockheed-Martin F-16C/D Fighting Falcon từ năm 2016. 

Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm 26-6, ông Ng tiết lộ rằng, các công việc nâng cấp chiến đấu cơ F-16 của không quân Singapore sẽ được tiến hành thành nhiều giai đoạn và kéo dài trong vòng từ 5 đến 6 năm.

Chiến đấu cơ F-16 

Một văn bản đăng tải bởi Bộ Quốc phòng Singapore cho biết thêm rằng, việc nâng cấp “sẽ trang bị cho F-16 các khả năng tấn công mặt đất trong mọi điều kiện thời tiết, khiến nó có thể tiêu diệt được nhiều mục tiêu cùng lúc bằng các loại đạn dẫn đường chính xác khác nhau”.

Ngoài ra, các máy bay F-16 mới còn tích hợp nhiều loại vũ khí không đối không hiện đại, nâng cao khả năng kết nối dữ liệu và bổ sung màn hình hiển thị được gắn ở mũ phi công. Một hệ thống radar mảng pha điện tử chủ động (AESA) sẽ mở rộng tầm do tìm của F-16 và khiến nó có thể theo dõi và đánh chặn các mục tiêu tầm xa.

Singapore từ chối đưa ra các thông tin chi tiết, nhưng cho biết quá trình thương lượng với các nhà thầu đang diễn ra. Hiện, Văn phòng mua bán quân sự nước ngoài Mỹ (FMS) tiết lộ, họ đã nhận được yêu cầu về hệ thống kết nối dữ liệu Link 16, hệ thống điều khiển chung gắn trên mũ bảo hiểm và thiết bị điều khiển tích hợp tên lửa AIM-9X Sidewinder như một phần của gói nâng cấp.

Trong khi đó, các tài liệu từ Văn phòng đăng kí liên bang Mỹ cho biết, các radar AESA đề nghị bởi Singapore sẽ là loại AN/APG-83 của Northrop Grumman. Ngoài ra, Singapore được cho là muốn tích hợp các loại vũ khí không đối đất khác nhau như: đạn tấn công trực tiếp GBU-8, bom đường kính nhỏ GBU-39, vũ khí cảm biến CBU-105 và bom dẫn đường 2 chế độ GBU-49/50 Enhanced Paveway II.