Siêu tiêm kích F-35 sẽ so tài với "lợn lòi'' A-10

ANTĐ - Chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 Joint Strike Fighter và máy bay tấn công A-10 Warthog (còn có biệt danh là lợn lòi) sẽ so tài trong bài thử nghiệm khả năng hỗ trợ trên không tầm gần, do Bộ Quốc phòng Mỹ tổ chức.

‘’Nếu bạn đã dành rất nhiều tiền vào việc cải thiện một tính  năng của máy bay, điều dễ dàng nhất để xem kết quả đó là làm bài thử nghiệm so sánh”, Giám đốc phòng thử nghiệm và đánh giá của Bộ Quốc phòng Mỹ, Michael Gilmore cho hay.

Máy bay F-35 (trên) và A-10 Warthog

Theo ông Gilmore, bài thử nghiệm sẽ bao gồm việc hỗ trợ trên không tầm gần trong nhiều điều kiện chiến đấu khác nhau như đối mặt với các mối đe dọa trên không hay hạ thấp tầm bay đến gần đối thủ.

Được thiết kế để hỗ trợ trên không tầm gần, A-10 đã chứng minh được khả năng đáng tin cậy trong  suốt 40 năm qua, tuy nhiên, Mỹ muốn tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, nâng cấp với việc thay thế nó bằng máy bay đa nhiệm F-35 mới. F-35 được thiết kế để thay thế các chiến đấu cơ A-10 Warthog, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet và máy bay lên thẳng AV-8B Harrier.

Trong một cuộc thử nghiệm cận chiến vào tháng 1-2015, F-35 đã thất bại trong bài thử nghiệm cận chiến với chiến đấu cơ F-16. Tuy nhiên, theo Tư lệnh không quân Mỹ Deborah James, F-35 sẽ là một mẫu máy bay hoàn toàn khác khi được đưa vào hoạt động.

Chưa rõ thời điểm chính xác A-10 sẽ so tài cùng F-35 tuy nhiên, có thể vào năm 2017 hoặc 2018.