Saudi Arabia tiếp tục dội bom phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự khắp Yemen

ANTD.VN -Cơ sở hạ tầng dân sự ở khắp các tỉnh thành của Yemen đã bị các máy bay của Saudi Arabia dội bom hôm 28-8, khi Riyadh tiếp tục tấn công chống phong trào Ansarullah (hay còn gọi là lực lượng Houthi) tại quốc gia Arab này. 

Saudi Arabia tiếp tục dội bom phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự khắp Yemen ảnh 1

Một nhân viên đứng giữa đống đổ nát của nhà máy thực phẩm ở thủ đô Sana'a, Yemen, sau các cuộc không kích của Saudi Arabia hôm mùng 9-8-2016

"Trong 24h qua, các máy bay chiến đấu của Riyadh đã tiến hành 80 cuộc không kích trên khắp địa bàn Hudaydah, phía tây Yemen. Hoạt động này của Saudi Arabia đã gây thiệt hại nặng cho cơ sở hạ tầng của tỉnh. Ngoài ra, lực lượng không quân Saudi Arabia cũng đã dội bom trúng một trường học ở tỉnh Sa'ada, và nhiều mục tiêu khác ở các huyện Razih và Badim thuộc tỉnh miền núi phía tây bắc nước này", mạng truyền hình vệ tinh tiếng Arab al-Masirah dẫn các nguồn tin địa phương hôm 28-8 cho biết.

Cũng trong sáng sớm 28-8, Saudi Arabia thực hiện 4 cuộc không kích nhằm vào huyện Harad ở tỉnh Hajjah, phía tây bắc Yemen, và tấn công quận Nihm, phía đông bắc thủ đô Sana'a.

Các máy bay quân sự của Riyadh cũng dội bom trúng một trường học ở huyện Dhubab thuộc tỉnh Taiz, phía tây nam đất nước.

Saudi Arabia đã tiến hành các hoạt động tấn công phiến quân Houthi dòng Hồi giáo Shi’ite tại Yemen hầu như hàng ngày kể từ ngày 26- 3-2015, sau khi nhóm phiến quân này tấn công thủ đô Sana’a, buộc chính phủ Yemen tháo chạy.

Các nguồn tin nội bộ đưa ra số người thiệt mạng từ sự xâm lược quân sự của Riyadh là khoảng 10.000 người, trong đó có hàng trăm dân thường, gồm nhiều phụ nữ và trẻ em.

Các nhà phân tích cho rằng, đây là "nỗ lực vô ích" của Riyadh trong việc khôi phục quyền lực cho cựu tổng thống Yemen Abd Rabbuh Mansur Hadi, được Saudi Arabia xem là đồng minh thân cận.