Sau Su-35, Nga và Trung Quốc tiếp tục đàm phán cung cấp tên lửa S-400

ANTĐ - Ngày 25-11, trợ lý tổng thống Nga cho biết, Moscow và Bắc Kinh đang đàm phán về việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf hiện đại cho Trung Quốc.

Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách hợp tác kỹ thuật quân sự Vladimir Kozhin nói với các phóng viên rằng: “Các cuộc đàm phán này đang diễn ra. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn biết khi nào hợp đồng được ký kết”.

Trước đó, hôm 12-11, một nguồn tin thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, sớm nhất là 1 năm nữa, thậm chí có thể là 1 năm rưỡi nữa, các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Triumf mới bắt đầu được chuyển giao cho quân đội Trung Quốc.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Theo nguồn tin, việc bàn giao cho Trung Quốc các tổ hợp phòng không tầm xa S-400 Triumph do Tập đoàn chế tạo tên lửa phòng không Almaz-Antei sản xuất sẽ được bắt đầu thực hiện nhanh nhất là vào năm 2017.

Thông tin về việc Nga và Trung Quốc tiến hành đàm phán cung cấp hệ thống S-400 được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi thông tin về việc hai nước đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu đa năng Su-35 cho Trung Quốc.

“Quá trình đàm phán về việc mua - bán máy bay chiến đấu Su-35 với Trung Quốc đã chính thức hoàn tất. Chúng tôi đã kí hợp đồng”, giám đốc tập đoàn Rostec của Nga, ông Sergey Chemezov cho biết hôm 19-11.

Ông Chemezov không nói rõ các điều khoản chi tiết của thoả thuận, tuy nhiên, tờ Kommersant trích dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, Trung Quốc đã mua 24 chiếc máy bay Su-35 của Nga với giá 83 triệu USD/chiếc.