Quân đội Syria vẫn tiến công bất chấp lời kêu gọi hoà hoãn từ phe đối lập

ANTĐ - Liên Hợp Quốc vừa tuyên bố chính thức bắt đầu cuộc đàm phán hoà bình Syria vào hôm 1-2 và kêu gọi các cường quốc trên thế giới cùng hợp tác thành lập một lệnh ngừng bắn giữa quân chính phủ và phe đối lập Syria.

Cùng lúc đó, vào hôm 1-2, quân đội chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh đã tiếp tục tấn công vào khu vực núi đồi ở tỉnh Aleppo, không kích một tuyến đường tiếp tế của quân đối lập.

“Vụ tấn công mới nhất của quân đội Syria được thực hiện vào lúc 2 giờ sáng hôm 1-2. Phiên quân Quân đội Tự do Syria (FSA) đã phải gửi thêm lực lượng đến làng Bashkoy, tuy nhiên, phần lớn khu vực này vẫn bị đánh chiếm bởi binh lính chính phủ. Hàng chục đợt không kích cũng được ghi nhận tại tỉnh Aleppo vào hôm 1-2”, chỉ huy quân nổi loạn  FSA, Ahmed al-Seoud cho hay.

Quân đội Syria không tiếp nhận lời kêu gọi rút quân của phe đối lậpTrong khi đó, đại diện phe đối lập ở Syria liên tiếp kêu gọi Nga ngừng ném bom và quân đội Syria rút quân như một điều kiện để họ tiếp tục tham gia cuộc đàm phán hoà bình.

“Chúng tôi sẽ ở lại đây trong một vài ngày. Nếu không có bất cứ điều gì tiến triển trên chiến trường, chúng tôi sẽ rời đi. Chúng tôi không đến đây để thương thuyết mà chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của chính phủ Syria”, Monzer Makhous, một đại diện của Uỷ ban Đàm phán cấp cao (phe đối lập Syria) cho hay.

Một vài quan chức của phe đối lập đã có cuộc gặp với đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura, đánh dấu việc bắt đầu cuộc đàm phán.

“Người dân Syria xứng đáng được nhìn thấy những thay đổi trên chiến trường và phe đối lập đã bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc yêu chính phủ thực hiện các điều kiện tiên quyết. Các cường quốc thế giới cũng nên tranh thủ thời gian tìm cách thành lập một lệnh ngừng bắn tại Syria”, ông Staffan de Mistura cho hay.