Quân đội Syria giải phóng vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía nam sân bay T-4

ANTD.VN -Vào ngày 19-1, quân đội Ả Rập Syria (SAA) đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía đông nam tỉnh Homs, và giải phóng thêm vùng an ninh ở đây.

Quân đội Syria giải phóng vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía nam sân bay T-4 ảnh 1

Xe tăng quân đội Syria tham chiến diệt khủng bố ở Homs

"Lợi dụng cơ hội phiến quân IS đang bị sa lầy ở Deir Ezzor, sáng sớm ngày 19-1, quân đội Syria, chủ công là các đơn vị thuộc trung đoàn 800 Vệ binh Cộng hòa đã tổ chức một cuộc tấn công dồn dập vào các vị trí của nhóm khủng bố ở vùng nông thôn phía nam sân bay quân sự T-4, gần thành phố cổ Quraytayn tỉnh Homs", một nguồn tin quân sự chiều ngày 19-1 cho biết.

Với sự yểm trợ hiệu quả từ trên không của các máy bay chiến đấu Nga, quân đội Syria đã giải phóng một vùng lãnh thổ rộng lớn ở khu vực này, buộc IS tiếp tục rời bỏ các trận địa then chốt trên vùng sa mạc Syria rộng lớn. Chiến thắng này đã tạo đà cho quân chính phủ tiếp tục bước tiến của họ đến làng Al-Baridah.

Một phóng viên của hãng tin Al-Masdar News cho biết, trong hoạt động này, binh sĩ của các đơn vị quân đội đã tiêu diệt 25 phiến quân IS, phá hủy 1 xe bọc thép và 7 xe kỹ thuật của nhóm khủng bố.

Trước đó, vào ngày 18-1, SAA cũng đã giải phóng nhiều vị trí ở phía đông trạm bơm T-4, và ngôi làng Teefor ở phía đông tỉnh Homs.