Quân đội Syria đánh bại cuộc tấn công lớn nhất của IS ở Deir Ezzor

ANTD.VN -Vào ngày hôm qua (25-5), mặc dù phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công lớn nhất của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Deir Ezzor, quân đội Syria (SAA) vẫn giữ được các vị trí của họ, không để rơi vào tay nhóm khủng bố.
Quân đội Syria đánh bại cuộc tấn công lớn nhất của IS ở Deir Ezzor ảnh 1

Binh sĩ quân đội Syria giao chiến

Nguồn tin chiến trường cho biết, tối ngày 24-5, phiến quân IS bắt đầu tiến hành một loạt các vụ tấn công quy mô lớn tại các quận ở Deir Ezzor. Hoạt động của chúng tập trung chủ yếu quanh khu vực căn cứ không quân Deir Ezzor và khu phố Al-Huwyqah. Mặc dù các cuộc đụng độ giữa hai bên kéo dài khoảng 10 tiếng liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng quân đội Syria vẫn bảo toàn được các vị trí của họ. Đây được cho là một trong những vụ tấn công lớn nhất của phiến quân IS kể từ đầu năm 2017.

Theo truyền thông địa phương, IS đã bắn phá dữ dội vào các khu phố của quân chính phủ ở thành phố Deir Ezzor, khiến 2 dân thường thiệt mạng, và làm bị thương ít nhất 10 người.

Trong cuộc chiến kéo dài qua đêm, các đơn vị mặt đất của SAA đã sử dụng tên lửa chống tăng để phá hủy 2 xe bọc thép BMP-1 của IS, một chiếc trên đường Al-Malha, còn một chiếc khác ở khu ngoại ô Huwyqah.

"Cho dù không xác định được chính xác con số thương vong, nhưng có thể thấy thi thể phiến quân nằm đầy rẫy", một phóng viên của hãng tin Al-Masdar News nói.

Sau khi nhận được thông tin từ các gián điệp đang sống ở các khu dân cư hiện do IS nắm giữ trong thành phố, sáng ngày 25-5, không quân Syria đã tiến hành dội bom trúng một phòng tác chiến của lực lượng Hồi giáo ở quận Al-Ardi. Nhiều chỉ huy IS có mặt trong đó đã thiệt mạng.

Các đơn vị pháo binh của SAA cũng đã bắn phá dữ dội vào các tuyến đường tiếp tế và các căn cứ tập trung quân của IS ở quận Al-Matar, Al-Arfi, cầu Panorama, thị trấn Al-Baghiliyah, khu nghĩa trang, phía tây sườn núi Al-Sannouf, và trên trục phía đông căn cứ không quân Deir Ezzor.

Một số báo cáo cho biết, khoảng 10.000 tay súng thánh chiến của IS ở Deir Ezzor đã bị quân đội Syria tiêu diệt kể từ năm 2012.