Quân đội Syria chiếm nhiều vị trí chiến lược quanh nơi Su-24 rơi

ANTĐ - Quân đội Arap Syria (SAA) dưới sự yểm trợ của không quân Nga và các tay súng Hezbollah đang tiến đến khu vực phía bắc thành phố Latakia, đẩy lùi lực lượng cực đoan khỏi nhiều vị trí chiến lược tại khu vực chiếc máy bay Su-24 bị bắn rơi gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

“Các chiến dịch của quân đội Syria ở các khu vực miền bắc Latakia, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đã giành được nhiều thành công trong những ngày gần đây và các nhóm chiến binh (Sunni) đang rút lui khỏi hầu hết các vị trí của họ”, hãng thông tấn Farsnews đưa tin.

Các lực lượng quân đội của chính phủ Syria đã giải phóng được các quả đồi al-Rahmalia và al-Khidr, cũng như Tal Sifah và Tal al-Malouha, tiêu diệt một số lượng không xác định các tay súng cực đoan và phá huy nhiều cơ sở hạ tầng của lực lượng này.

Quân đội Syria bắn pháo tại một vị trí đóng quân ở tỉnh Latakia

Sau nhiều ngày giao tranh căng thẳng, SAA được cho là đã giành được quyền kiểm soát đối với các khu vực al-Markashileh và Jab al-Ahmar. Hôm 27-11, lực lượng của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã nỗ lực đẩy lùi các tay súng nổi dậy khỏi khu vực Tal Sifah và Tal al-Malouha ở phía bắc Latakia.

Hồi đầu tuần, quân đội Syria được cho là đã tiêu diệt 3 chỉ huy cao cấp của Quân đội Tự do Syria đối lập ở tỉnh Latakia. Một trong số họ là Rasheed Bikdash, người mà truyền thông miêu tả là một trong những lãnh đạo của "Quân đội Mujahidin", và được cho là “kẻ đào tẩu cao cấp nhất” khỏi SAA.

Hôm 24-11, máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga tại khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ vì cho rằng chiếc máy bay đã vi phạm không phận của họ. Tuy nhiên, viên phi công sống sót và các quan chức Nga khẳng định rằng, chiếc máy bay chưa bao giờ vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.