Quân đội Nga tiếp nhận 244 hệ thống thông tin liên lạc mới

ANTD.VN - Ngày 23-10, phó tham mưu trưởng lực lượng mặt đất Nga, Thiếu tướng Alexander Galgash cho biết, đến cuối năm 2016, lực lượng này sẽ tiếp nhận 244 hệ thống thông tin liên lạc hiện đại.

Theo Thiếu tướng Galgash, việc này sẽ đưa tỉ lệ phần trăm công nghệ thông tin liên lạc hiện đại trong lực lượng mặt đất lên 45%, với dự kiến tăng lên 70% vào năm 2020.

Binh lính Nga triển khai hệ thống thông tin liên lạc (Ảnh minh họa)

“Theo đơn hàng quốc phòng nhà nước, trong năm 2016, 244 hệ thống thông tin liên lạc mới nhất có kế hoạch sẽ được bàn giao cho bộ đội thông tin liên lạc tín hiệu”, ông Galgash nói với đài phát thanh Life Zvuk.

Quân đội Nga hiện đang thực hiện chương trình tái vũ trang quy mô lớn, được công bố năm 2010, nhằm hiện đại hóa 70% số trang thiết bị trong biên chế vào năm 2020.

Tổng giá trị của chương trình hiện đại hóa vũ khí quy mô lớn nhất từ trước đến nay này ước tính có giá trị khoảng 20 nghìn tỷ rúp (khoảng 310 tỷ USD tính theo tỷ giá hiện tại).