Quân đội Nga sẽ nhận hàng trăm xe tăng, máy bay trong năm 2017

ANTD.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, quân đội nước này  thêm 170 máy bay, 905 xe tăng, xe bọc thép và 17 tàu chiến mới trong năm 2017.

Bộ trưởng Shoigu đã tuyên bố trước hạ viện Nga vào hôm 22-2 rằng, quân đội nước này sẽ tiếp nhận thêm 170 máy bay, 905 xe tăng, xe bọc thép và 17 tàu chiến mới trong năm 2017.

Giữa những căng thẳng với phương Tây, Moscow  đã tiếp tục tăng chi tiêu vào mua vũ khí bất chấp nền kinh tế đang theo hướng chiều hướng đi xuống.

Giữa năm nay, 3 trung đoàn của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga sẽ nhận thêm các tên lửa đạn đạo mới, nâng số hệ thống phóng của mỗi trung đoàn lên 10 đơn vị. Việc triển thêm vũ khí cũng dẫn đến sự gia tăng của nhân sự. Theo ông Shoigu, Nga đang cần thêm 1.300 phi công và sẽ tuyển thêm vào năm 2018.

Nga đầu tư mạnh vào quân sự giữa những căng thẳng với phương Tây

Kể từ sau khi Liên-xô tan rã, quân đội Nga rơi vào khủng hoảng khi phần lớn máy bay đều phải vứt trong kho, tàu chiến neo đậu tại cảng không thể hoạt động, tuy nhiên, tình hình đã thay đổi kể từ khi Tổng thống Putin khởi động chương trình cải tổ quân đội.

Ông Shoigu cho biết, số máy bay không người lái Nga đã tăng lên 2.000 chiếc, so với mức 180 chiếc vào năm 2011. Nga cũng liên tiếp đưa vào hoạt động các hệ thống radar cảnh báo sớm trên khắp lãnh thổ trong một vài năm qua. Ở phía tây đất nước, Nga đã thành lập thêm 3 sư đoàn bộ binh vào năm 2016 nhằm đề phòng các xung đột với phương Tây, trong khi, hệ thống tên lửa chống hạm tầm xa Bastion-P cũng được triển khai đến quần đảo Kurils đang có tranh chấp với Nhật Bản.