Quân đội Nga sắp nhận súng trường lưỡng dụng ADS mới

ANTD.VN - Theo giám đốc Cục thiết kế trung ương về súng săn và súng thể thao, ông Alexei Sorokin, vào năm 2018, quân đội Nga sẽ nhận được súng tiểu liên mới có khả năng khai hỏa ngay cả khi ở dưới nước. 

“Bộ Quốc phòng Nga, Cơ quan An ninh liên bang, lực lượng vệ binh quốc gia và Bộ Nội vụ Nga đều đã đặt hàng nhiều súng trường tấn công lượng dụng ADS và nó sẽ được sản xuất đại trà vào năm 2018”, ông Sorokin cho biết và tiết lộ thêm rằng, việc thay đổi chế độ bắn dưới nước và trên cạn giờ đã nhanh và dễ dàng hơn trước rất nhiều.

ADS không phải là một khẩu súng hoàn toàn mới mà được biến đổi từ loại súng lưỡng dụng ASM-DT sẵn có. Thiết kế mới khiến nó thuận tiện cho sử dụng hơn khi chỉ cần gạt công tắc nếu muốn thay đổi chế độ bắn.

Súng trường tấn công lưỡng dụng ADS sẽ sử dụng loại đạn mới bắt tốt cả ở trên cạn lẫn dưới nước

Các loại súng lưỡng dụng của Nga thường sử dụng đạn phi tiêu cỡ 5,6 mm và dài vài cm. Ở dưới nước, nó lao đi như mũi tên nên nhanh chóng mất tốc độ khi bay theo đường thẳng do sức cản của nước, trong khi trên bờ, nó dễ bị xoay vòng và lệch quỹ đạo sau khi bay được vài mét.

Trong khi đó, ADS giải quyết được vấn đề này nhờ sử dụng sử dụng đạn PSP 5,45 mm mới, nặng 16g, có khả năng đạt tốc độ lên tới 330 m/s khi bắn trên cạn. Khi bắn dưới nước, đạn PSP tạo ra bong bóng phía trước, làm giảm đáng kể sức cản của nước, giúp viên đạn duy trì tốc độ và độ chính xác cao. Về trọng lượng và kích thước, đạn PSP tương đương loại đang được sử dụng bởi súng trường tấn công AK-12, sắp được biên chế vào cuối năm nay.

Súng trường ADS trọng lượng 4,6 kg, mang thiết kế dạng bull-pup với chiều dài 660mm, tốc độ bắn 800 phát/phút, tầm bắn hiệu quả trên bộ là 500m. Khi bắn ở độ sâu 5m dưới nước, súng có tầm bắn hiệu quả khoảng 25m. ADS có thể lắp thêm một kính ngắm quan sát cả ngày lẫn đêm, một ống giảm thanh, một cò súng phụ để phóng lựu đạn.