Quân đội Nga nhận thêm tên lửa đạn đạo liên lục địa vào cuối năm 2015

ANTĐ - Theo người đại diện Lực lượng Tên lửa chiến lược, thuộc quân đội Nga, ông Igor Egorov, họ sẽ nhận thêm 50 thiết bị quân sự mới trong năm 2015, trong đó có cả tên lửa đạn đạo liên lục địa và các hệ thống phóng tự động.

“Hơn 50 thiết bị quân sự hiện đại bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa, hệ thống phóng tự động và xe chỉ huy tên lửa, phương tiện hỗ trợ chiến đấu và phương tiện hỗ trợ kĩ thuật có nguỵ trang, sẽ được bổ sung vào Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga trong giai đoạn cuối của năm 2015”, ông Igor Egorov cho biết vào hôm 1-12.

Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga sẽ nhận thêm nhiều thiết bị quân sự vào cuối năm 2015 

Ngoài ra, theo ông Igor Egorov, trong năm 2016, Lực lượng Tên lửa chiến lược cũng sẽ tăng cường đáng kể số lần tập trận kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Vào hôm 19-12-2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh phải hoàn thành trang bị các loại vũ khí hiện đại cho lực lượng hạt nhân chiến lược trên bộ cho tới năm 2021, và quân đội Nga sẽ nhận thêm tổng cộng 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa trong năm 2015.

Vào hồi giữa tháng 11, ông Egorov cũng cho biết, Nga có kế hoạch tăng gấp đôi số lần thử nghiệm vũ khí của Lực lượng Tên lửa chiến lược trong năm 2016, tức là vào khoảng 160 vụ.

Nga hiện đang trong chương trình nâng cấp quân đội trị giá 325 tỉ USD nhằm đạt mục tiêu hiện đại hoá được 70% thiết bị quân sự của quân đội vào năm 2020.