Quá trình triển khai tên lửa THAAD ở Hàn Quốc bất ngờ gặp trắc trở

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa ra tuyên bố cho hay, việc ký kết triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại nước này có thể bị hoãn lại, mà không tiết lộ lý do cụ thể.

Quá trình triển khai tên lửa THAAD ở Hàn Quốc bất ngờ gặp trắc trở ảnh 1Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang loay hoay với kế hoạch triển khai THAAD

Việc Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc để bảo vệ quốc gia đồng minh này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên.

Mặc dù Washington – Seoul liên tiếp khẳng định THAAD không gây ra mối đe dọa nào trong khu vực, ngoài mục đích đối phó với sự đe dọa từ Triều Tiên, thì Bắc Kinh và Moscow vẫn phản đối mạnh mẽ khi cho rằng đây là một động thái làm mất cân bằng đối trọng an ninh, và dọa sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.

Ngay dư luận trong nước của Hàn Quốc cũng có nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là những cư dân ở các tỉnh dự kiến triển khai THAAD. Họ thậm chí đã tổ chức các cuộc biểu tình để đòi hủy bỏ kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa này.

Hiện chưa rõ lý do trì hoãn việc ký kết triển khai THAAD là do những chính biến vừa qua tại Hàn Quốc (tổng thống bị luận tội) hay vì sự phản ứng của cư dân.

Mặc dù vậy, cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vẫn bày tỏ tiếng nói ủng hộ việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc. Ông Ban được cho là sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Hàn Quốc trong thời gian tới.