Qatar triển khai 1.000 binh sĩ, 200 xe bọc thép và 30 trực thăng Apache đến Yemen

ANTD.VN - Qatar là quốc gia vùng Vịnh duy nhất và gần đây nhất huy động lực lượng của họ để giúp Liên minh do Ả-Rập Saudi lãnh đạo sau khi 4 binh sĩ nước này bị giết ngày hôm qua tại Yemen.
Quân đội sẵn sàng triển khai cuộc tấn công Yemen
Quân đội sẵn sàng triển khai cuộc tấn công Yemen

Theo một báo cáo được hãng tin Al-Jazeera News đưa ra ngày 6-6-2018, khoảng 1.000 binh sĩ Qatar cùng với 200 xe bọc thép và 30 trực thăng Apache đã được triển khai tới Yemen để tham gia vào cuộc chiến đấu của liên minh do Saudi dẫn đầu.

Hãng tin Al-Jazeera còn cho biết thêm: "Quân đội Qatar được cho là đang di chuyển đến tỉnh Maareb của Yemen, để gia nhập liên minh do Saudi dẫn đầu đang chiến đấu tại khu vực này". 

Lý do quân đội Qatar được gửi đến Yemen vẫn chưa được xác thực, tuy nhiên, nhiều khả năng liên quan đến việc một số binh sĩ Qatar bị sát hại vào ngày hôm 5-6.