- [ẢNH] Đối thủ "giật mình" khi Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa BrahMos bản đối đất?
- [ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ có thể xuất khẩu tên lửa BrahMos tầm bắn 800 km
- Ấn Độ phóng tên lửa BrahMos giữa lúc căng thẳng leo thang với Pakistan
Tên lửa siêu thanh BrahMos
Thiếu tướng Reynaldo Aquino, Phó Tư lệnh Lục quân Philippines, đã tiết lộ điều này vào cuối tuần qua khi thực hiện chuyến tham quan tàu hải quân Ấn Độ Sahyadri neo đậu tại Manila.
Người phát ngôn của quân đội Philippines, Trung tá Ramon Zagala đã xác nhận rằng Thiếu tướng Reynaldo Aquino và sĩ quan chỉ huy tàu Sahyadri, Đại úy Ashwin Arvind đã thảo luận về khả năng giao dịch tên lửa BrahMos, loại tên lửa có thể được phóng từ tàu chiến, máy bay, tàu ngầm hoặc trên đất liền.
Tên lửa này có thể giữ tốc độ siêu thanh trong suốt hành trình bay, giúp giảm bớt thời gian bay, giảm nguy cơ bị phân tán khỏi mục tiêu, không bị các hệ thống tên lửa đánh chặn khác bắn hạ. BrahMos được cho là sẽ giúp tăng cường hỏa lực của quân đội, đặc biệt là trong cuộc đối đầu vũ trang quy mô lớn.
Năm ngoái, trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Philippines, New Delhi và Manila đã ký 4 thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và hậu cần.