Phát hiện xác tàu ngầm "bí ẩn" của Nga trong vùng biển Thụy Điển?

ANTĐ - Ngày 27-7, một nhóm các nhà thám hiểm Thụy Điển Ocean X công bố rằng, họ đã phát hiện ra xác một tàu ngầm "bí ẩn" – được cho là của Nga, bị chìm trong vùng lãnh hải nước này.

Phát hiện xác tàu ngầm "bí ẩn" của Nga trong vùng biển Thụy Điển? ảnh 1Thụy Điển tuyên bố phát hiện xác tàu ngầm "bí ẩn" trong vùng lãnh hải của mình
Theo báo cáo từ Đội Ocean X, đó là một tàu ngầm nhỏ, dài khoảng 20 m và rộng khoảng 3.5 m có thể chứa từ 3 đến 6 người. Hiện chưa rõ nó bao nhiêu tuổi và nằm dưới đáy biển bao nhiêu năm, nhưng “chữ cái Cyrillic” trên thân tàu đã chứng minh nó là của hải quân Nga.

Lực lượng vũ trang Thụy Điển cũng đã xác nhận rằng, tàu ngầm “bí ẩn” đã được tìm thấy nhờ một thiết bị dò từ xa, nhưng chưa xác định được vị trí chính xác.

Một người trong đội Ocean X cho hay, có một số chi tiết khó hiểu khác liên quan đến xác tàu rằng, có thể các thủy thủ vẫn còn bên trong vì cửa tàu vẫn còn đóng kín. Báo cáo viết: "Tàu ngầm hoàn toàn nguyên vẹn, không có bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào trên thân tàu và các cánh cửa đều được đóng kín". 

Theo tờ báo Expressen của Thụy Điển, chính quyền nước này nghi ngờ, con tàu đã gặp nạn trong khi thực hiện “một nhiệm vụ bí mật”. Kết luận được đưa ra dựa trên giả định rằng, nếu nó hoạt động hợp pháp, tàu ngầm sẽ có tín hiệu để được giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp chứ không thể mất tích không lý do như thế này.

Tư vấn An ninh Thụy Điển, Joakim von Braun nói: “Có thể chiếc tàu ngầm này đã chìm ở đây rất lâu mà không rõ lý do”. Nhóm nghiên cứu Ocean X cũng đã lên kế hoạch cho một chuyến thám hiểm mới để tiếp tục điều tra vụ việc.

Trước đó, tháng 10-2014, chính quyền ở Stockholm tuyên bố, họ có bằng chứng gây sốc chứng minh rằng, tàu ngầm Nga xâm nhập vào vùng lãnh hải của họ. Tuy nhiên, vài tháng sau đó, tuyên bố này đã bị bác bỏ.