"Pháo đài bay" B-52 bay 35h liên tiếp, băng qua 22.400km

ANTĐ - Vào hôm 24-5, 2 máy bay ném bom tầm xa B-52, đóng tại căn cứ Barksdale, Louisiana, Mỹ đã tiến hành một nhiệm vụ bay kéo dài 35h liên tục với quân đội Jordan, trong khuôn khổ cuộc tập trận Eager Lion 2016.

2 chiếc B-52 đã tham gia các bài tập bắn đạn thật và đánh chặn máy bay với chiến đấu cơ F-16 của Jordan. Hành trình bay của những chiếc B-52 kéo dài hơn 22.400km trong vòng 35h với 4 lần tiếp nhiên liệu trên không.

Máy bay B-52 đã bay 35h liên tiếp, vượt qua 22.400km

“Thực hiện các bài tập luyện như vậy sẽ giúp máy bay B-52 thực hiện được các nhiệm vụ đa quốc gia và ở mọi nơi trên thế giới một cách tốt hơn”, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ Cecil D. Haney cho hay.

Cuộc tập trận Eager Lion bao gồm nhiều quốc gia với mục tiêu tăng cường quan hệ liên quân sự giữa các nước đồng minh, cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực. Cuộc tập trận năm nay là lần thứ 2 có sự tham gia của máy bay B-52.

Mặc dù đã phục vụ trong quân đội Mỹ hơn 50 năm qua, B-52 vẫn thường được không quân Mỹ sử dụng trong nhiều nhiệm vụ tập luyện, chiến đấu hay thể hiện sức mạnh răn đe.

Các máy bay B-52 vừa được triển khai đến căn cứ không quân Moron ở Tây Ban Nha hồi tháng 2 và 3 nhằm tham gia cuộc tập trận Cold Response và Serpentex. Ngoài ra, các máy bay này còn đang đóng tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar để thực hiện chiến dịch không kích chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).