Pakistan, Ấn Độ gia nhập khối an ninh do Trung Quốc dẫn đầu

ANTĐ - Ngày 5-7, một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc cho biết, Pakistan và Ấn Độ sẽ gia nhập vào khối an ninh được dẫn đầu bởi Trung Quốc và Nga tại một hội nghị thượng đỉnh ở Nga vào cuối tuần này. Đây là lần kết nạp thành viên đầu tiên của khối kể từ khi thành lập vào năm 2001.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) bao gồm Trung Quốc, Nga, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Trong khi, Ấn Độ, Pakistan, Iran, Afghanistan và Mông Cổ vẫn ở vị trí quan sát viên.

SCO được thành lập để chống lại sự đe doạ từ khủng bố và các việc buôn bán ma tuý

“Do sự phát triển của SCO đang mang lại tầm ảnh hưởng lớn, ngày càng nhiều các quốc gia trong khu vực có ý định gia nhập SCO”, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Cheng Guoping phát biểu trong một cuộc họp báo và nói thêm, việc Pakistan và Ấn Độ gia nhập SCO đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển SCO và thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương.

Tổ chức SCO ban đầu được thành lập để chống lại sự đe dọa của người Hồi giáo cực đoan và việc buôn bán ma túy từ nước láng giềng Afghanistan. Ông Cheng Gouping nói rằng, hội nghị thượng đỉnh sắp tới cũng sẽ thảo luận về vấn đề an ninh tại Afghanistan và có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bắc Kinh cho biết, các nhóm ly khai ở vùng viễn tây Tân Cương, được biết tới là quê hương của người Hồi giáo Uighur, đang tìm cách thành lập nhà nước riêng của họ. Các nhóm này có liên kết với các chiến binh ở Trung Á cũng như Pakistan và Afghanistan, và đang hợp tác với với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ông Cheng Guoping khẳng định rằng, phong trào Hồi giáo miền đông Turkestan chắc chắn có liên kết với IS và đã tham gia vào các hoạt động khủng bố có liên quan. Trung Quốc đang chú ý tới điều này và sẽ có sự hợp tác an ninh với các quốc gia khác.