Ông Trump ra lệnh chuẩn bị mọi phương án đáp trả Triều Tiên

ANTD.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Herbert McMaster cho biết, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh chuẩn bị mọi lựa chọn khả thi để bảo vệ nước Mỹ và đồng minh sau khi điều cụm tác chiến tàu sân bay tới gần bán đảo Triều Tiên.

Hôm 8-4, các quan chức Hạm đội 3 của hải quân Mỹ cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) đã rời Singapore di chuyển lên bán đảo Triều Tiên  thay vì đến đến Australia theo kế hoạch ban đầu và khẳng định rằng, Mỹ cần hiện diện thêm tại đây trước những hành động nguy hiểm từ phía Bình Nhưỡng.

“Tổng thống đã yêu cầu các cơ quan chức năng sẵn sàng gửi cho ông một loạt những lựa chọn để loại bỏ mối đe dọa người Mỹ và đồng minh”, ông McMaster nói, đề cập tới Triều Tiên.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson cùng 2 tàu Nhật Bản hoạt động tại biển Philippines hôm 28-3

Do Triều Tiên gần đây đã tiến hành một số vụ phóng thử tên lửa hạt nhân, nên Mỹ cần phải triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay này tới khu vực, ông McMaster cho biết thêm.

“Triều Tiên hiện nay có năng lực về hạt nhân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đã đồng ý rằng điều đó là không thể chấp nhận và những gì phải làm là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, ông nhấn mạnh.

Hôm 5-4, Triều Tiên được cho là đã phóng một quả tên lửa đạn đạo từ khu vực Sinpho, thuộc tỉnh Nam Hamgyong, hướng ra biển Nhật Bản.

Ngay sau đó, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe và khẳng định rằng Mỹ sẽ nâng cao năng lực quân sự để đối phó với mối đe dọa đến từ Triều Tiên