Ông Poroshenko tố "Nga đang chuẩn bị cho cuộc xâm lược quy mô lớn"

ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cảnh báo, Nga đang chuẩn bị cho cuộc xâm lược quy mô lớn, và một châu Âu ngày càng bất lực trước những hành động quân sự của Nga.

Ông Poroshenko tố "Nga đang chuẩn bị cho cuộc xâm lược quy mô lớn" ảnh 1

Nga bị tố đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quy mô lớn

Phát biểu trong buổi khai mạc kỳ họp Quốc hội tháng 9 ở Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko nhấn mạnh: “Moscow ngày càng trở nên ‘hung hăng’ hơn và đang nỗ lực làm mất uy tín của Ukraine đối với các nước phương Tây. Việc ‘muốn buông xuôi’ của Liên minh châu Âu (EU) đã tạo điều kiện cho nhà lãnh đạo Nga chứng minh sức mạnh quân sự của mình. Ukraine vẫn rất cần sự ủng hộ mạnh mẽ từ quốc tế trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga. Song việc đảm bảo có được sự ủng hộ này ngày càng trở nên khó khăn cho các nhà ngoại giao của chúng tôi do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan”.

Những lời cảnh báo của Tổng thống Poroshenko được đưa ra, sau khi Nga bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh bán đảo Crimea vào ngày 4-9.

Còn theo vị cố vấn của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Anders Fogh Rasmussen, nhiệm vụ của nhà lãnh đạo Nga là làm Ukraine suy yếu và phụ thuộc vào Điện Kremlin thông qua việc duy trì một cuộc xung đột ở vùng Dobass.

“Một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine là điều đi ngược lại các lợi ích của nước Nga bởi nó sẽ kéo theo các hậu quả chính trị nghiêm trọng”, ông Rasmussen cảnh báo.

Trước đó, người phát ngôn của chính phủ Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho biết, hoạt động của máy bay không người lái Nga đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây, và xâm nhập ngày càng nhiều vào lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là vùng trời của hai tỉnh Kherson và Zaporizhya, kề sát bán đảo Crimea.

Căng thẳng giữa Ukraine và Nga ngày càng leo thang kể từ tháng 8-2016, sau khi Moscow cáo buộc Kiev lên kế hoạch tấn công Crimea.