Ông Obama hoãn thỏa thuận vũ khí 1 tỉ USD với Đài Loan vào cuối nhiệm kì?

ANTD.VN - Theo trang Washington Free Beacon, mặc dù đã được chấp thuận bởi cả Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng cựu Tổng thống Obama đã lặng lẽ ngừng thỏa thuận bán vũ khí trị giá 1 tỉ USD với Đài Loan ở cuối nhiệm kì của mình.

Đài Loan từng khẳng định họ là vùng lãnh thổ đầu tiên trên thế giới nâng cấp tiêm kích F-16A/B lên tiêu chuẩn F-16V, tuy nhiên, theo Washington Free Beacon, hợp đồng bàn giao các thiết bị liên quan cần thiết cho gói nâng cấp này đều đã bị tạm ngừng thực hiện theo lệnh của ông Obama.

Quyết định này được đưa ra vào đúng thời điểm lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn điện  đàm với Tổng thống Donald Trump vào hồi tháng 12-2016. Hiện, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner từ chối đưa ra bình luận về thông tin này.

Đài Loan sẽ nâng cấp 143 chiếc F-16A/B lên F-16V

Việc nâng cấp 143 chiến đấu cơ F-16 đã được Mỹ và Đài Loan thống nhất từ năm 2011, nhưng mới bắt đầu thực hiện từ ngày 17-1 năm nay và sẽ kéo dài trong vòng 6 năm tới.

Washington Free Beacon cho biết, chính quyền Tổng thống Trump rất quan tâm đến an ninh và ổn định của Đài Loan nên đã chuẩn bị một gói thỏa thuận quốc phòng lớn hơn cho vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, việc công bố thỏa thuận mới sẽ chỉ được thực hiện sau khi Tổng thống Trump gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào tháng 4 tới.

Chưa có thông tin gì về gói thiết bị quân sự mà Mỹ định bán cho Đài Loan nhưng nhiều khả năng nó sẽ bao gồm các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot.