Ông Lavrov: Sự can thiệp quân sự của Mỹ ở Syria là "một sai lầm lớn"

ANTĐ -Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 29-4 cho biết, sự can thiệp quân sự của Mỹ ở Syria mà không được phép của chính quyền Syria hợp pháp là một "sai lầm lớn".

Phát biểu với nhật báo Dagens Nyheter của Thụy Điển ông Lavrov nói: Tôi đã nhiều lần nói với các đối tác Mỹ rằng, đây là một sai lầm lớn. Cũng giống như khi họ nhận được sự chấp thuận từ chính phủ Iraq, lẽ ra họ cũng cần phải có được sự chấp thuận từ Damascus hoặc trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hành động can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria mà chưa có sự cho phép của giới chức nước này là "một sai lầm lớn”.

Ông Lavrov: Sự can thiệp quân sự của Mỹ ở Syria là "một sai lầm lớn" ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

"Thực tế là họ đã đến đó một cách bất hợp pháp. Theo tôi, các cuộc tấn công của liên quân do Mỹ đứng đầu không chỉ nhằm vào các căn cứ của lực lượng khủng bố, mà có lẽ là nhằm vào các lực lượng của chính quyền Syria với mục đích cuối cùng là lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad như những gì đã diễn ra tại Libya", ông Lavrov nói.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, chỉ có Nga là "quốc gia duy nhất tham gia các hoạt động chống khủng bố tại Syria một cách hợp pháp".

Cũng trong ngày 29-4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, việc Mỹ triển khai lính đặc nhiệm tới Syria mà không có sự cho phép của Damascus là vi phạm chủ quyền của Syria.

Kể từ tháng 9- 2014, Mỹ và một số quốc gia đồng minh đã tiến hành các cuộc không kích nhằm các căn cứ của IS bên trong Syria.

Chính phủ Syria cho rằng, trong nhiều trường hợp, các cuộc không kích này đã nhắm vào cơ sở hạ tầng quốc gia, và ít ngăn chặn được hoạt động của lực lượng khủng bố.

Trước đó, Damascus lên án việc Mỹ điều 150 lính đặc nhiệm tới Syria, coi đây là hành động xâm lược và vi phạm chủ quyền của Syria.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Syria, lính Mỹ đã tới thị trấn Rumeilan thuộc tỉnh Hassakeh do người Kurd kiểm soát.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố quyết định gửi thêm 250 binh sĩ đến Syria để giúp các đồng minh địa phương trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố IS, nâng số lượng lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại quốc gia bất ổn này lên con số 300.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu chính sách Syria, cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm qua tại quốc gia Ả Rập này đã cướp đi sinh mạng của trên 470.000 người.