Ông Jens Stoltenberg: Nga cần minh bạch tối đa về các cuộc tập trận

ANTD.VN -TASS ngày 21-9 dẫn lời Tổng Thư ký Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng, Nga, giống như các nước khác, có quyền huấn luyện cho lực lượng vũ trang của mình, nhưng cần phải minh bạch tối đa để tránh gây hiểu nhầm.

Ông Jens Stoltenberg: Nga cần minh bạch tối đa về các cuộc tập trận ảnh 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

"Mọi quốc gia đều có quyền huấn luyện cho các lực lượng quân đội của mình, điều này cũng có giá trị đối với Nga. Điều quan trọng là khi diễn tập cần phải có sự minh bạch và khả năng dự đoán trước cao nhất để tránh tính toán sai lầm, hiểu nhầm và những sự cố, bởi vì nếu những điều này xảy ra, có thể tạo ra những tình huống thực sự nguy hiểm", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói về cuộc tập trận chiến lược chung Zapad-2017 giữa Nga và Belarus vừa kết thúc cách đây không lâu.

Bình luận này được ông Stoltenberg đưa ra, sau cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề phiên họp lần thứ 72 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.

Được biết, cuộc tập trận quân sự Zapad -2017 được tổ chức ở Nga và Belarus, diễn ra từ ngày 14 đến 20-9, với sự tham gia của 12.700 quân nhân, trong đó có 7.200 binh sĩ Belarus và 5.500 lính Nga, khoảng 700 máy bay chiến đấu và trực thăng, cùng 680 đơn vị kỹ thuật chiến đấu.

Zapad-2017 được theo dõi bởi các quan sát viên đến từ 7 quốc gia, trong đó có cả các thành viên NATO.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, mục đích chính của cuộc tập trận Zapad-2017 là nhằm cải thiện tính tương thích của các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cho phép chỉ huy các cấp thực hành lên kế hoạch và kiểm soát các hoạt động dựa trên những kinh nghiệm đã đạt được trong các xung đột quân sự gần đây.