Oanh tạc cơ tầm xa Nga đã ném 1.500 quả bom vào IS ở Syria

ANTĐ - Các máy bay ném bom tầm xa của Nga đã tiến hành tổng cộng 145 đợt không kích vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) kể từ khi tham gia chiến dịch tại Syria vào giữa tháng 11. 

“Tổng cộng, các máy bay ném bom tầm xa của Nga đã thực hiện 145 đợt không kích, ném 1.500 quả bom và phóng 20 tên lửa tầm xa vào quân khủng bố”, phó chỉ huy lực lượng máy bay ném bom chiến lược, tướng Anatoly Konovalov nói với đài phát thanh  Ekho Moskvy vào hôm 19-12.

Máy bay ném bom tầm xa Nga đã ném 1.500 quả bom vào khủng bố ở Syria 

Các máy Tu-22 và Tu-160 đã cất cánh từ Nga và bay vòng qua châu Âu để đến được Địa Trung Hải, sau đó đi vào Syria. Chúng phải làm việc này do châu Âu và Thổ Nhĩ Kì đều đóng cửa không phận với các máy bay quân sự của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay Tu-22 thường chịu trách nhiệm ném bom, trong khi Tu-160 sẽ phóng các tên lửa hành trình. Tổng cộng đội máy bay ném bom tầm xa Nga đã thực hiện 16 giờ bay và hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Nga bắt đầu triển khai nhiều máy bay ném bom tầm xa đến Syria sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Paris và xác nhận máy bay thương mại Metrojet A321 của nước này rơi tại bán đảo Sinai, Ai Cập là do khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga điều các máy bay ném bom tầm xa đến đây là để tăng cường gấp đôi số lượt không kích chống khủng bố.

Vào hôm 19-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng khen ngợi thành quả của của không quân và hải quân Nga tại Syria. Ông Putin cho biết, Nga đã triển khai nhiều vũ khí hiện đại nhất của mình, tuy nhiên vẫn chưa thể hiện hết khả năng trong thời gian gần 3 tháng qua.
Video các máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ ở Syria: