Nimr II đối thủ trực tiếp với Humvee của Mỹ và Tiger của Nga

ANTD.VN - Những tưởng chỉ có Humvee của Mỹ và Tiger Nga là hai tên tuổi khó có đối thủ cạnh tranh trên thị trường xe bọc thép nhẹ siêu cơ động xuất khẩu, tuy nhiên việc xe bọc thép Nimr II của liên doanh các Tiểu vương quốc Ả Rập và Jordan xuất hiện có thể khiến các quốc gia muốn mua xe bọc thép siêu cơ động phải cân nhắc.
Trên chiến trường ngoài xe tăng, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh thì không thể thiếu vai trò của xe bọc thép hạng nhẹ siêu cơ động. Chúng thường đóng vai trò là xe trinh sát, xe cứu thương và là xe chở sĩ quan chỉ huy mặt trận. Những thế hệ xe Jeep, U-oát đã thực sự gây lên tiếng vang trong thế chiến thứ 2 cũng như trong chiến tranh Việt Nam.

Trên chiến trường ngoài xe tăng, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh thì không thể thiếu vai trò của xe bọc thép hạng nhẹ siêu cơ động. Chúng thường đóng vai trò là xe trinh sát, xe cứu thương và là xe chở sĩ quan chỉ huy mặt trận. Những thế hệ xe Jeep, U-oát đã thực sự gây lên tiếng vang trong thế chiến thứ 2 cũng như trong chiến tranh Việt Nam.

Những xe loại này lúc đầu chỉ đóng vai trò siêu cơ động, không có vai trò bọc thép chống đạn, vì thế nhiều sĩ quan và binh sĩ khi bị phục kích tấn công bởi các loại vũ khí cá nhân hạng nhẹ thường tử nạn.

Những xe loại này lúc đầu chỉ đóng vai trò siêu cơ động, không có vai trò bọc thép chống đạn, vì thế nhiều sĩ quan và binh sĩ khi bị phục kích tấn công bởi các loại vũ khí cá nhân hạng nhẹ thường tử nạn.

Nhận thấy điều đó, càng về sau thấy rõ vai trò quan trọng của sự bọc giáp đối với loại xe này, các nhà thiết kế quân sự đã bọc thép cho chúng để có thể chống lại các loại đạn súng trường cỡ nòng 7,62mm trở xuống và đạn súng ngắn. Tuy nhiên vẫn có nhiều xe bọc thép hạng nhẹ cơ động được bọc giáp chống lại được cả đạn 12,7mm.

Nhận thấy điều đó, càng về sau thấy rõ vai trò quan trọng của sự bọc giáp đối với loại xe này, các nhà thiết kế quân sự đã bọc thép cho chúng để có thể chống lại các loại đạn súng trường cỡ nòng 7,62mm trở xuống và đạn súng ngắn. Tuy nhiên vẫn có nhiều xe bọc thép hạng nhẹ cơ động được bọc giáp chống lại được cả đạn 12,7mm.

Lúc đầu các xe loại này chưa thực sự chú trọng đến việc kháng mìn, tuy chống lại được đạn súng trường, nhưng các xe loại này vẫn bị thiệt hại khi gặp phải các vụ phục kích bằng mìn. Về sau các nhà thiết kế quân sự đã thiết kế sàn vát chữ V cho phép phân tỏa tối đa lực công phá bởi các vụ nổ mìn.

Lúc đầu các xe loại này chưa thực sự chú trọng đến việc kháng mìn, tuy chống lại được đạn súng trường, nhưng các xe loại này vẫn bị thiệt hại khi gặp phải các vụ phục kích bằng mìn. Về sau các nhà thiết kế quân sự đã thiết kế sàn vát chữ V cho phép phân tỏa tối đa lực công phá bởi các vụ nổ mìn.

Xe bọc thép NIMR II được sản xuất bởi liên doanh giữa KADDB của Jordan và Bin Jabr của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất được xếp vào tốp đầu các loại xe bọc thép hạng nhẹ tốt nhất hiện nay. Xe có đầy đủ các đặc tính của xe bọc thép hạng nhẹ cơ động như khả năng kháng mìn cũng như chống lại các loại đạn súng ngắn và súng trường.

Xe bọc thép NIMR II được sản xuất bởi liên doanh giữa KADDB của Jordan và Bin Jabr của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất được xếp vào tốp đầu các loại xe bọc thép hạng nhẹ tốt nhất hiện nay. Xe có đầy đủ các đặc tính của xe bọc thép hạng nhẹ cơ động như khả năng kháng mìn cũng như chống lại các loại đạn súng ngắn và súng trường. 

Xe được bọc giáp tốt với thiết kế vát nghiêng cho phép làm chệch hướng đi của đường đạn. Kính trên xe cũng là loại có khả năng chống được đạn súng trường bắn thẳng.

Xe được bọc giáp tốt với thiết kế vát nghiêng cho phép làm chệch hướng đi của đường đạn. Kính trên xe cũng là loại có khả năng chống được đạn súng trường bắn thẳng.

Xe được thiết kế đa chức năng, vừa đóng vai trò làm xe trinh sát, xe chở quân, xe phục vụ sĩ quan và cả xe cứu thương. Tên xe Nimr II trong tiếng Ả rập có nghĩa là con hổ. Các mẫu xe Nimr II được ra mắt công chúng vào năm 2007.

Xe được thiết kế đa chức năng, vừa đóng vai trò làm xe trinh sát, xe chở quân, xe phục vụ sĩ quan và cả xe cứu thương. Tên xe Nimr II trong tiếng Ả rập có nghĩa là con hổ. Các mẫu xe Nimr II được ra mắt công chúng vào năm 2007.

Xe có trọng lượng 6,7 tấn, sức chở 2,5 tấn. Chiều dài xe 5,19m, chiều rộng 2,3m, chiều cao 2,21m. Xe trang bị động cơ diesel tăng áp có công suất lên tới 350 mã lực giúp xe có thể chạy với vận tốc tối đa lên tới 135km/h, tầm hoạt động 800km.

Xe có trọng lượng 6,7 tấn, sức chở 2,5 tấn. Chiều dài xe 5,19m, chiều rộng 2,3m, chiều cao 2,21m. Xe trang bị động cơ diesel tăng áp có công suất lên tới 350 mã lực giúp xe có thể chạy với vận tốc tối đa lên tới 135km/h, tầm hoạt động 800km.

Xe có tổ lái 2 người và thể chở theo tới 6 binh sĩ với quân trang đầy đủ. Xe được trang bị tổ hợp vũ khí điều khiển từ bên trong xe. Trên tổ hợp này trang bị các camera và cảm biến đặc biệt cho phép phát hiện và tiêu diệt nhanh chóng mục tiêu ẩn nấp. Các vũ khí được gắn trên tổ hợp này thường là các súng máy hạng năng 12,7mm. Tuy nhiên khi cần thiết nó cũng có thể trang bị súng phóng lựu phóng loạt.

Xe có tổ lái 2 người và thể chở theo tới 6 binh sĩ với quân trang đầy đủ. Xe được trang bị tổ hợp vũ khí điều khiển từ bên trong xe. Trên tổ hợp này trang bị các camera và cảm biến đặc biệt cho phép phát hiện và tiêu diệt nhanh chóng mục tiêu ẩn nấp. Các vũ khí được gắn trên tổ hợp này thường là các súng máy hạng năng 12,7mm. Tuy nhiên khi cần thiết nó cũng có thể trang bị súng phóng lựu phóng loạt.

Binh sĩ ra vào xe bằng các cánh cửa bên hông. Tuy nhiên đằng sau xe cũng được trang bị một cửa lớn để binh sĩ có thể nhanh chóng thoát ra khi cần. Thiết kế này được cho là rất tiện lợi và an toàn khi binh sĩ đổ quân.

Binh sĩ ra vào xe bằng các cánh cửa bên hông. Tuy nhiên đằng sau xe cũng được trang bị một cửa lớn để binh sĩ có thể nhanh chóng thoát ra khi cần. Thiết kế này được cho là rất tiện lợi và an toàn khi binh sĩ đổ quân.

Với đặc tính tuyệt vời từ sự cơ động, khả năng bọc giáp tốt, trang bị tổ hợp vũ khí tự động và hiện đại. Những chiếc xe bọc thép Nimr II hoàn toàn có thể cạnh tranh ngang ngửa với đại diện đến từ Mỹ hay Nga trên thị trường xuất khẩu.

Với đặc tính tuyệt vời từ sự cơ động, khả năng bọc giáp tốt, trang bị tổ hợp vũ khí tự động và hiện đại. Những chiếc xe bọc thép Nimr II hoàn toàn có thể cạnh tranh ngang ngửa với đại diện đến từ Mỹ hay Nga trên thị trường xuất khẩu.