Những vũ khí khiến quân đội Ấn Độ - 'Hùm xám châu Á' tự tin đối đầu Trung Quốc (2)

ANTD.VN - Trong số những vũ khí của Ấn Độ khiến Trung Quốc e ngại thì tên lửa đạn đạo Agni đứng đầu tiên. Hiện tại phiên bản Agni-V có tầm bắn tới 5.500km, có thể phủ kín lãnh thổ Trung Quốc. Đứng phía sau nó về độ nguy hiểm chính là các phiên bản tiền nhiệm.
Tên lửa đạn đạo Agni-V được coi là loại vũ khí nguy hiểm nhất hiện nay của Ấn Độ, với tầm bay xa, khả năng cơ động tốt, những tên lửa này hoàn toàn có thể phủ kín lãnh thổ Trung Quốc.

Tên lửa đạn đạo Agni-V được coi là loại vũ khí nguy hiểm nhất hiện nay của Ấn Độ, với tầm bay xa, khả năng cơ động tốt, những tên lửa này hoàn toàn có thể phủ kín lãnh thổ Trung Quốc.

Agni-V là tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn được phát triển bởi DRDO. Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V có tầm phóng hơn 5.500 km, có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng đến 1,5 tấn.

Agni-V là tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn được phát triển bởi DRDO. Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V có tầm phóng hơn 5.500 km, có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng đến 1,5 tấn. 

Loại hoả tiễn này có chiều dài 17,5 m, có 3 tầng và nặng 50 tấn. Ấn Độ đã chi 480 triệu USD để phát triển loại tên lửa này. Loại tên lửa này vừa được đưa vào biên chế làm lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược.

Loại hoả tiễn này có chiều dài 17,5 m, có 3 tầng và nặng 50 tấn. Ấn Độ đã chi 480 triệu USD để phát triển loại tên lửa này. Loại tên lửa này vừa được đưa vào biên chế làm lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược.

Loại tên lửa đáng sợ thứ 2 chính là tên lửa đạn đạo Agni-IV.

Loại tên lửa đáng sợ thứ 2 chính là tên lửa đạn đạo Agni-IV.

Loại tên lửa này có tầm hoạt động lên tới 4.000km. Tên lửa được dẫn đường bằng GPS/IRNSS cho khả năng tấn công chính xác.

Loại tên lửa này có tầm hoạt động lên tới 4.000km. Tên lửa được dẫn đường bằng GPS/IRNSS cho khả năng tấn công chính xác.

Tên lửa Agni-IV có trọng lượng 17 tấn, chiều dài 20m, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân có sức công phá 15 kiloton.

Tên lửa Agni-IV có trọng lượng 17 tấn, chiều dài 20m, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân có sức công phá 15 kiloton.

Đây là tên lửa Agni-III.

Đây là tên lửa Agni-III. 

Tên lửa Agni-III có trọng lượng phóng 22 tấn, mang theo đầu đạn nặng hơn 1 tấn và có thể trang bị đầu đạn hạt nhân từ 15 tới 250 kiloton.

Tên lửa Agni-III có trọng lượng phóng 22 tấn, mang theo đầu đạn nặng hơn 1 tấn và có thể trang bị đầu đạn hạt nhân từ 15 tới 250 kiloton.

Tên lửa có tầm hoạt động khoảng 3.500km,tên lửa có độ sai số mục tiêu chỉ khoảng 40m.

Tên lửa có tầm hoạt động khoảng 3.500km,tên lửa có độ sai số mục tiêu chỉ khoảng 40m.

Ấn Độ có tốc độ phát triển tên lửa đạn đạo khá nhanh, chỉ trong vài năm trở lại đây nước này đã cho ra mắt hàng loạt phiên bản.

Ấn Độ có tốc độ phát triển tên lửa đạn đạo khá nhanh, chỉ trong vài năm trở lại đây nước này đã cho ra mắt hàng loạt phiên bản.

Agni-II được phát triển vào năm 2014, trọng lượng phóng 14 tấn, trọng lượng đầu đạn 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ từ 15 đến 250 kiloton.

Agni-II được phát triển vào năm 2014, trọng lượng phóng 14 tấn, trọng lượng đầu đạn 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ từ 15 đến 250 kiloton.

Chiều dài tên lửa 21m, đường kính 1,3m, tầm hoạt động của tên lửa khoảng 3.000km.

Chiều dài tên lửa 21m, đường kính 1,3m, tầm hoạt động của tên lửa khoảng 3.000km. 

Mở đầu cho kỷ nguyên tên lửa đạn đạo chính là Agni-I. Loại tên lửa này được phát triển vào năm 2004.

Mở đầu cho kỷ nguyên tên lửa đạn đạo chính là Agni-I. Loại tên lửa này được phát triển vào năm 2004.

Trọng lượng tên lửa 12 tấn, chiều dài tên lửa 15m, đường kính 1m, tầm hoạt động 1250km.

Trọng lượng tên lửa 12 tấn, chiều dài tên lửa 15m, đường kính 1m, tầm hoạt động 1250km.

Tên lửa có thể bay với vận tốc Mach 7,5, tên lửa này có thể mang theo đầu thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa có thể bay với vận tốc Mach 7,5, tên lửa này có thể mang theo đầu thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa được dẫn đường bằng laser và GPS, độ sai số được quảng bá chỉ khoảng 25m.

Tên lửa được dẫn đường bằng laser và GPS, độ sai số được quảng bá chỉ khoảng 25m.