Nhật lần đầu tham gia tập trận quy mô lớn cùng Mỹ, Australia

ANTĐ - Nhật Bản đã lần đầu tiên quyết định tham gia cuộc tập trận với quân đội Mỹ và Australia tại lãnh thổ Australia, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. 

Thủ tướng Australia Tony Abbott thăm tàu chiến USS Blue Ridge của Hải quân Mỹ tới
tham gia tập trận

Cuộc tập trận quy mô lớn mang tên “Talisman Sabre” với sự tham gia của 30.000 binh sĩ Mỹ và Australia sẽ diễn ra ở bang Queensland và vùng lãnh thổ phía Bắc của Australia từ ngày 5 đến 21-7. Lực lượng hai bên sẽ tổ chức các hoạt động diễn tập cả trên biển, trên không và trên bộ.

Đây là cuộc tập trận diễn ra 2 năm một lần, vốn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005. Đáng chú ý, cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của Nhật Bản với khoảng 40 sĩ quan thuộc Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản (JGSDF) được cử tới. Bên cạnh đó, New Zealand cũng triển khai 500 binh sĩ tới tham gia tập trận.

Cuộc tập trận Talisman Sabre diễn ra giữa lúc Trung Quốc ráo riết xây đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông, làm leo thang căng thẳng trong khu vực.