Nhật Bản: Triều Tiên có thể phóng tên lửa gắn đầu đạn chất độc sarin

ANTD.VN - Ngày 13-4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, Triều Tiên có khả năng phóng tên lửa trang bị đầu đạn chứa chất độc thần kinh sarin, trong bối cảnh có những quan ngại về việc nước này có thể sớm tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và phóng thêm tên lửa.

“Triều Tiên có thể đã có khả năng phóng các tên lửa mang đầu đạn chứa chất độc thần kinh sarin”, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố trong một phiên họp quốc hội.

Sarin là một loại chất cực độc đã bị Liên hợp quốc cấm sử dụng và là loại chất độc thần kinh cực độc, tương tự như chất độc VX được sử dụng trong vụ ám sát một người mang hộ chiếu Triều Tiên có tên Kim Chol, được cho là Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bốn quả tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng thử 

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, với việc Mỹ cảnh báo có thể có hành động đơn phương giải quyết vấn đề Triều Tiên và đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson tới để răn đe.

Triều Tiên sẽ kỉ niệm 105 năm ngày sinh lãnh tụ Kim Il-sung vào ngày 15-4, ngày kỷ niệm quốc gia lớn nhất và được gọi là “Ngày Mặt trời”. Trước đây, các nhà lãnh đạo Triều Tiên đã sử dụng ngày này để tiến hành các vụ thử vũ khí.

Có những đồn đoán cho rằng, nước này có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào dịp kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Il-sung tới đây hoặc có thể tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.