Nhật Bản cải tiến tên lửa phòng không Type-03 chống Trung Quốc

ANTD.VN -Theo tờ Japan News, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch triển khai một phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa phòng không đất đối không Type 03 lên quần đảo Nansei nhằm củng cố khả năng bảo vệ các hòn đảo xa, bao gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc.

Trong ngân sách quốc phòng năm 2017 của Nhật Bản, 2,665 tỉ USD sẽ được sử dụng để nghiên cứu và phát triển loại tên lửa cải tiến này. Chính phủ Nhật mong chờ việc triển khai sẽ diễn ra vào năm 2021.

Việc Trung Quốc tăng cường hoạt động gần quần đảo Senkaku chính là nguyên nhân khiến Tokyo phải lập ra kế hoạch này.

Type 03 là hệ thống tên lửa Nhật Bản tự phát triển với sự giúp đỡ từ Mỹ

Loại tên lửa được nghiên cứu sẽ là phiên bản hiện đại hóa của tên lửa đất đối không tầm trung Type 03. Nó không những có thể đánh chặn được máy bay mà còn cả tên lửa hành trình tốc độ cao. Nó sẽ có tầm bắn xa hơn và xử lí tốt hơn khi đối mặt với nhiều mục tiêu cùng lúc.

Mỗi hệ thống này bao gồm bệ phóng, radar và nhiều thiết bị khác. Các tổ hợp sẽ được triển khai đến những đơn vị tên lửa của Lực lượng Phòng vệ mặt đất, đồn trú tại đảo Miyakojima và Ishigakijima, thuộc quận Okinawa và đảo Amami Oshima, quận Kagoshima.

Type 03 được đưa vào thử nghiệm năm 2001 tại bãi thử White Sands ở bang New Mexico, Mỹ và triển khai năm 2002. Đến năm 2005, tổ hợp tên lửa phòng không Type 03 được đưa vào trang bị cho Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Tất cả các phương tiện chiến đấu của tổ hợp tên lửa phòng không Type 03 được bố trí trên khung gầm xe ô tô có khả năng vượt địa hình cao. Trạm radar đa năng trang bị anten mạng pha chủ động, bảo đảm theo dõi đồng thời đến 100 mục tiêu trên không và cho phép đánh giá mức độ nguy hiểm.