Nhật Bản: 2 quân nhân bị thương do nạp nhầm đạn thật

ANTĐ - Ngày 23-5, lực lượng chi viện hậu phương khu vực phía bắc Nhật Bản trong quá trình huấn luyện, lẽ ra phải sử dụng đạn giả để huấn luyện, nhưng họ đã sử dụng nhầm đạn thật, dẫn đến 2 quân nhân bị thương.

Nhật Bản: 2 quân nhân bị thương do nạp nhầm đạn thật ảnh 1

Lực lượng mặt đất Nhật Bản tiến hành huấn luyện

Được biết, 2 quân nhân bị thương này không phải do trúng đạn, mà có thể do thiết bị bắn đạn giả lắp đặt trên họng súng đã bị đạn thật phá hủy, mảnh vỡ của vỏ đạn bắn ra trúng vào hai quân nhân đó dẫn đến bị thương nhẹ. Trợ lý của Cơ quan tuyên truyền Bộ Tư lệnh Lục quân Nhật Bản cho biết, đây là lần đầu tiên họ mắc phải sai lầm này.

Kế hoạch của đợt huấn luyện này được triển khai từ ngày 22 đến ngày 26-5, có 31 quân nhân thuộc lực lượng chi viện hậu phương khu vực phía bắc tham gia. Sự việc bắn nhầm đạn thật xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 23, khi 9 quân nhân tổ chức thành đội hình quân xanh và quân đỏ để huấn luyện. Tình huống huấn luyện là 2 quân nhân phục kích tấn công vào xe quân sự của đối phương, 7 người khác làm công tác phòng vệ, nổ súng yểm trợ cho xe của mình thoát khỏi hiện trường, quá trình huấn luyện này đã dẫn đến 2 người bị thương nhẹ nói trên.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh khu vực phía bắc Nhật Bản đang tiến hành điều tra sự việc; bày tỏ đáng tiếc đã để xảy ra sự cố hi hữu này và cam kết sẽ nỗ lực để không có sự việc tương tự xảy ra.